Nga dự kiến thời gian giao tàu ngầm thứ sáu cho Việt Nam

Tùng Dương |

Hãng tin RIA Novosti ngày 10/2 dẫn thông báo từ Tổng công ty đóng tàu (OSK) Liên bang Nga cho biết: “Việc vận chuyển cho khách hàng nước ngoài được lên kế hoạch vào tháng 11-12 năm 2016. Trong tháng 1/2017, tàu ngầm sẽ có mặt tại vị trí triển khai”.

Theo hợp đồng đã được ký năm 2009, trong giai đoạn 2014 - 2015, nhà máy đóng tàu Admiralteisky đã chuyển cho Việt Nam bốn tàu ngầm.

Như Tiền Phong đưa tin, đầu năm 2016, tàu ngầm thứ năm lớp Varshavyanka cũng đã được giao cho Việt Nam.

Theo đó, tàu ngầm 186 - Đà Nẵng, tàu thứ năm trong số sáu chiếc tàu ngầm điện - diesel lớp Varshavyanka 636.1 đã được hãng xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport chuyển giao về Việt Nam.

Trước đó, bốn chiếc tàu ngầm kilo đã được đưa vào biên chế Lữ đoàn tàu ngầm 189, Hải quân Việt Nam là các tàu: 182 - Hà Nội; 183 - Thành phố Hồ Chí Minh; 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa.

Theo TTXVN, Việt Nam ký hợp đồng mua của Nga sáu tàu ngầm vào tháng 12/2009.

Ngoài việc đóng tàu ngầm, hợp đồng còn bao gồm cả quy trình đào tạo thủy thủ đoàn, cũng như cung cấp các trang thiết bị và kỹ thuật cần thiết.

Việc Việt Nam sở hữu tàu ngầm đầu tiên là dấu mốc quan trọng, từng bước xây dựng Hải quân chính quy, hiện đại, nâng cao năng lực bảo vệ biên giới lãnh hải của Tổ quốc.

Các tàu ngầm dự án 636 Varshavyanka thuộc thế hệ tàu ngầm thứ ba có lượng giãn nước 3,95 nghìn tấn, tốc độ khi lặn 20 hải lý, khả năng lặn sâu tối đa 300 mét, thủy thủ đoàn gồm 52 người.

Tàu có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lớn gấp 3 - 4 lần so với khả năng của đối phương. Varshavyanka còn được NATO gọi là "hố đen đại dương" vì đặc thù tiếng ồn nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại