Nga dự định mua một loạt máy bay tiếp liệu mới

Bảo An |

(Soha.vn) - Bộ Quốc phòng Nga dự định sẽ ký hợp đồng mua một loạt máy bay tiếp liệu thế hệ mới để trang bị cho Không quân nước này.

Bộ Quốc phòng Nga đang đàm phán hợp đồng mua một loạt máy bay tiếp liệu thế hệ mới Ilyushin Il-78 Midas của tập đoàn sản xuất máy bay United Aircraft Corporation (UAC), một nguồn tin của UAC tiết lộ trên RIA Novosti vào ngày 20/2.

“Hợp đồng chuyển giao máy bay tiếp liệu Il-78 cho Bộ Quốc phòng Nga đang ở giai đoạn ký kết”, một nguồn tin của UAC tiết lộ. Tuy nhiên, nguồn tin này không cho biết chi tiết về số lượng máy bay trong hợp đồng.

Giá hiện tại của một chiếc máy bay tiếp liệu Il-78 vào khoảng 116 triệu USD. Trước đó, một số nguồn tin tiết lộ rằng Bộ Quốc phòng Nga có thể đặt mua 31 chiếc máy bay tiếp liệu Il-78 của tập đoàn UAC.

Bộ Quốc phòng Nga có thể đặt mua 31 chiếc máy bay tiếp liệu Il-78.

Il-78 là máy bay tiếp liệu 4 động cơ được thiết kế dựa trên máy bay vận tải hạng nặng Il-76. Phiên bản mới nhất của loại máy bay vận tải hạng nặng Il-76 được đặt tên là Il-476 đang chuẩn bị được sản xuất.

Tháng 10/2012, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã ký một hợp đồng trị giá 4 tỷ USD với tập đoàn UAC để mua 39 máy bay tiếp liệu Il-476 vào năm 2020. Loại máy bay này sẽ sớm được sản xuất hàng loạt tại nhà máy Aviastar-SP ở Ulyanovsk, Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại