Nga điều tàu sân bay duy nhất tới Địa Trung Hải

Bảo An |

(Soha.vn) - Bộ Quốc phòng Nga sẽ triển khai tàu sân bay hạng nặng duy nhất của nước này tới vùng biển Địa Trung Hải.

Theo hãng tin Interfax của Nga, tàu sân bay duy nhất của nước này mang tên Đô đốc Kuznetsov sẽ tham gia các sứ mệnh cùng với Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga tại khu vực biển Địa Trung Hải vào cuối năm 2013.

“Tàu sân bay sẽ tham gia một số sứ mệnh tại vùng biển xa khơi”, Tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Viktor Chirkov cho biết. “Các phi công của Hạm đôi phương Bắc sẽ thực hiện cất cánh và hạ cánh  với chiến đấu cơ trên tàu sân bay này trong những sứ mệnh dài ngày.”

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov có thể chở theo một số máy bay chiến đấu, trực thăng, tên lửa, hệ thống chống tàu ngầm và một thủy thủ đoàn gồm 2.000 thành viên. Tàu sân bay Kuzetsov có diện tích khoang là 14.700 m2.

Hải tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga.

Đô đốc Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất của Nga tại thời điểm hiện tại, nên việc triển khai tàu sân bay này tại Địa Trung Hải là dấu hiệu cho thấy Moscow đang rất coi trong việc bảo vệ các lợi ích của họ trong khu vực và một số lợi ích này liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Tổng thống Bashar al-Assad và cảng Tartus ở Syria.

Tháng 11/2012, Nga đã gửi 6 chiến hạm từ Hạm đội Biển Đen đến Địa Trung Hải để phản ứng với cuộc xung đột giữa Israel và Gaza. Cùng thời điểm đó, Mỹ cũng bắt đầu có những động thái tăng sự hiện của quân đội nước này tại phía đông Địa Trung Hải.

Tháng 5 vừa qua, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã lần đầu tiên đi vào vùng biển Địa Trung Hải kẻ từ sau Chiến tranh Lạnh.

“Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu thành lập lực lượng chiếm hạm đặc nhiệm tại Địa Trung Hải để bảo vệ các loại ích của Nga trong khu vực”, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào tháng trước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại