Nga điều tàu ngầm hạt nhân tuần tra xuống phía Nam

Bảo An |

(Soha.vn) - Nga dự định sẽ gửi tàu ngầm hạt nhân tuần tra tại các vùng biển ở Nam bán cầu sau hơn 20 năm gián đoạn do Liên Xô tan rã.

Kế hoạch gửi các tàu hạt nhân lớp Borei tới tuần tra các vùng biển ở Nam bán đầu được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định triển khai một đơn vị hải quân làm nhiêm vụ lâu dài tại vùng biển Địa Trung Hải từ đầu năm nay.

“Việc phục hồi tuần tra bằng tàu ngầm hạt nhân ở Nam bán cầu sẽ cho phép chúng ta thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ chiến lược không chỉ dọc Bắc Cực mà cả Nam Cực”, hãng thông tấn Itar-Tass trích dẫn phát biểu của một quan chức quân đội Nga.


	Tàu ngầm hạt nhân Yuri Dolgoruky của Nga.

Tàu ngầm hạt nhân Yuri Dolgoruky của Nga.

Quan chức dấu tên này cũng tiết lộ các hoạt động tuần tra sẽ kéo dài trong nhiều năm. Yuri Dolgoruky, chiếc đầu tiên trong số 8 tàu ngầm hạt nhân lớp Borei của Nga dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2020, đã bắt đầu hoạt động trong năm nay.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borei được thiết kế có thể mang theo 16 tên lửa hạt nhân tầm xa Bulava. Nga coi tên lửa hạt nhân Bulava là xương sống của hệ thống phòng thủ hạt nhân của nước này trong tương lại.

Nga hiện tại cũng đang sở hữu các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ mặt đất (ICBM). Những tên lửa này có thể từ Nga tấn công các mục tiêu ở khắp Bắc bán cầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại