Nga điều chỉnh quỹ đạo đối với tàu vũ trụ “Progress M-28M”

D.Nhung |

Vào sáng thứ 2 ngày 7.9, Trung tâm kiểm soát sứ mệnh tại thị trấn Korolyov, Moscow đã có một sự điều chỉnh về độ cao quỹ đạo của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), Tổng công ty nhà nước Nga Roscosmos nói với TASS.

"Tàu vũ trụ Progress M-28M bắt đầu phóng từ trái đất lúc 07:25 ngày 7.9 tại Moscow, theo giờ địa phương và nó được phóng lên trạm với xung lực 0,55 m/s. Độ cao quỹ đạo của trạm sẽ tăng 950 mét," một phát ngôn viên của cơ quan vũ trụ Roscosmos, Nga cho biết.

Phát ngôn viên cũng cho biết thêm đây là những thông số phác thảo của việc điều chỉnh quỹ đạo. Dữ liệu chính xác sẽ được biết sau khi phóng thành công.

Hiện tại có tổng cộng 9 nhà du hành vũ trụ đang ở trên ISS, trong đó có 4 phi hành gia Nga, 2 phi hành gia Mỹ, 1 phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, 1 phi hành gia người Nhật Bản và 1 phi hành gia người Kazakhtan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại