Nga có thể bị cấm tham gia triển lãm vũ khí tại Pháp

Nga có thể bị cấm tham gia triển lãm quốc tế lớn nhất về vũ khí và thiết bị quân sự “Eurosatory 2014" dự kiến tổ chức tại Paris từ 16 đến 20 tháng Sáu.

Thông tin trên do hãng tin ITAR-TASS dẫn tuyên bố của Tổng Giám đốc "Eurosatory" Patrick Cola de Frank trong cuộc triển lãm vũ khí DSA -2014 (khai mạc ngày 14/4 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia).

Theo lời ông Patrick Cola de Frank, quyết định về cấm Nga tham gia "Eurosatory 2014" có thể sẽ thông qua trong vài tuần lễ tới. "Hiện thời chúng tôi chưa có bất kỳ chỉ thị nào cho Ban Giám đốc từ phía EU liên quan đến phần tham gia của Nga trong "Eurosatory 2014", nhưng quyết định có thể đưa ra trong tương lai gần. Ít nhất thì cấp trên cũng đã báo cho chúng tôi như vậy”, - ông De Frank cho biết.

"Nếu thiếu vắng sự tham gia của Nga trong "Eurosatory 2014", thì đối với chúng tôi là nhà tổ chức diễn đàn kỹ thuật-quân sự tòan cầu này, sẽ là mất mát lớn" - ông Patrick Cola de Frank nhận định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại