Nga cân nhắc đóng thêm tàu sân bay mới

Bảo An |

(Soha.vn) - Nga đang cân nhắc khả năng đóng một tàu sân bay mới trong chương trình trang bị vũ khí giai đoạn 2015-2025.

Hãng thông tấn ITAR-TA dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/6 cho biết quân đội nước này có thể tái khởi động dự án đóng một tàu sân bay trong chương trình trang bị vũ khí mới từ năm 2015 đến năm 2025.

“Chương trình vũ khí có hiệu lực đến năm 2020 không bao gồm dự án đóng mới một tàu sân bay do những vấn đề liên quan tới tài chính, nhưng tôi nghĩ rằng chương trình vũ khí tiếp theo sẽ có thể đóng một tàu sân bay mới”, ông Yuri Borisov cho biết.

	Tàu sân bay Kuznetsov của Nga.

Tàu sân bay Kuznetsov của Nga.

Theo ông Yuri Borisov, ngành công nghiệp của Nga có kinh nghiệm về đóng tàu sân bay, nhưng đóng mới một tàu sân bay có chi phí rất cao, tới hàng chục tỷ USD. Vì thế, vấn đề tài chính phải được đảm bảo trước khi dự án được khởi động. Ngoài ra, quân đội Nga cũng phải mua thêm một số tàu khu trục nhỏ để tăng cường sức mạnh cho tàu sân bay. Hiện tại, quân đội Nga chỉ sở hữu duy nhất tàu sân bay Kuznetsov.

Cá nhân ông Yuri Borisov rất ủng hộ dự án đóng tàu sân bay bởi vì đây là một phương tiện đáng tin cậy để giải quyết các cuộc xung đột trong khu vực. Việc các công ty đóng tàu của Nga đã có kinh nghiệm trong việc đóng các loại tàu lớn, như tàu chở trực thăng Mistral, cũng sẽ giúp ích trong dự án đóng tàu sân bay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại