Nga bổ sung 30 tàu mới cho Hạm đội Biển Đen

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Hạm đội Biển Đen của Nga sẽ được tăng cường sức mạnh với khoảng 30 tàu chiến, tàu ngầm và tàu phụ trợ trong 6 năm tới.

Thông tin trên do hãng tin RIA Novosti dẫn lời Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov cho biết hôm 13/5.

"Hạm đội Biển Đen cần được trang bị đầy đủ các loại tàu hải quân có khả năng thực hiện tất cả những nhiệm vụ được chỉ định" - Đô đốc Chirkov cho biết.

"Đây không phải là một động thái tăng cường quân sự mang tính khiêu khích mà là nhu cầu cấp bách của Hạm đội Biển Đen bởi lực lượng này đã không tiếp nhận tàu hải quân mới trong nhiều năm" - Đô đốc Chirkov nói.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong số các tàu mới được đóng cho Hạm đội Biển Đen sẽ có 6 khinh hạm lớp Đô đốc Grigorovich và 6 tàu ngầm diesel-điện lớp Varshavyanka (lớp Kilo cải tiến).

Hạm đội Biển Đen được thành lập năm 1783, có nhiệm vụ chính là bảo vệ nền kinh tế khu vực, ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, bảo đảm an toàn hàng hải...

Năm ngoái, các tàu của hạm đội đã thực hiện 9 chuyến hành trình đường dài và đến thăm 37 cảng tại 13 quốc gia trên thế giới.

Các máy bay và trực thăng của Hạm đội Biển Đen đã tiến hành hơn 300 đợt bay huấn luyện, thả phao âm, đồng thời tiến hành các cuộc tập trận với bom và tên lửa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại