Nga "áp đảo" NATO về... tập trận

Anh Tuấn |

Nếu sức mạnh quân sự có thể được quyết định chỉ bằng số binh lính tham gia tập trận, Nga sẽ áp đảo quân đội của NATO mà không gặp khó khăn gì nhiều.

Từ năm 2013, Nga đã tiến hành hàng loạt các cuộc diễn tập quân sự với quân số thường vượt quá ngưỡng 100.000 người.

Trong khi đó, cuộc huấn luyện lớn nhất của các nước thành viên NATO diễn ra trong cùng khoảng thời gian tại Na Uy trong năm 2014 chỉ có 16.000 người.

Biểu đồ dưới đây do trung tâm nghiên cứu The Atlantic Council (Hội đồng Đại Tây Dương) công bố đã chỉ ra sự khác biệt về số lượng người tham gia các cuộc tập trận của Nga và NATO.

Biểu đồ mô tả quân số tham gia các cuộc diễn tập của Nga và các nước NATO. Cột màu đỏ trong hình đại diện cho Nga, trong khi các cột xanh dương đại diện cho các nước NATO.

Biểu đồ trên không chỉ ra được hết mọi khía cạnh của các cuộc tập trận và nó còn liệt kê thiếu cuộc tập trận mà Nga vừa tiến hành gần biển Baltic.

Nhưng nó thể hiện một điểm rất đáng chú ý: Nga luôn huy động một số lượng binh sĩ lớn trong tất cả các cuộc tập trận, nhằm thể hiện sức mạnh.

Quy mô và thời điểm của các cuộc tập trận Nga cũng rất đáng nói.

Cụ thể, một cuộc tập trận diễn ra ngày 26/2 và 3/3/2014 ở miền Tây và Trung nước Nga diễn ra được phương Tây cho là "nhằm đánh lạc hướng" khi quân đội Nga tiến vào Crimea khi bán đảo này quyết định sáp nhập với Nga.

Các cuộc tập trận lớn vào tháng 6/2014 có sự tham gia của 65.000 người và là cách để thể hiện sức mạnh của quân đội Nga.

Chúng diễn ra vào thời điểm xung đột miền Đông Ukraine trở nên căng thẳng và phương Tây cáo buộc Nga đã cung cấp cho quân ly khai xe tăng và các thiết bị quân sự khác.

Cuộc diễn tập vào tháng 12/2014 được cho là "một hành động thể hiện tầm ảnh hưởng trước Lithuania và Ba Lan". Cuộc tập trận được tổ chức tại vùng biệt lập Kaliningrad của Nga, là nơi giáp ranh hai nước trên.

Hoạt động này có thể là một trong những lý do Lithuania sẽ quay trở lại chính sách quân dịch bắt buộc kể từ năm 2016.

Lính dù Nga trong một cuộc tập trận.

Để đáp trả các cuộc tập trận tại Nga cũng như xung đột ở Ukraine, NATO đã trấn an các nước thành viên cũng bằng những cuộc diễn tập liên tục. Nhưng hoạt động của NATO thường chỉ có quân số rất nhỏ so với Nga.

Dù vậy, sức mạnh quân sự của một nước cũng còn phải tính đến nguồn tài chính, hoạt động huấn luyện và kinh nghiệm chiến đấu. Về điểm này, Nga vẫn đứng sau các nước khối NATO.

NATO nay bao gồm phần lớn các nước ở châu Âu và Bắc Mỹ. Chỉ riêng Mỹ đã vượt xa toàn bộ thế giới về mặt chi tiêu quân sự.

Do Moscow sẽ gặp phải bất lợi nếu nước này tuyên chiến với các nước NATO, những cuộc tập trận quy mô khổng lồ của họ sẽ nhiều khả năng chỉ để thể hiện tầm ảnh hưởng của mình.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại