Nga, Ấn sẽ lập liên doanh sửa chữa tàu ngầm lớp Kilo

Văn Hiếu |

Hai xưởng đóng tàu nổi tiếng của Nga và Ấn Độ vừa ký một bản ghi nhớ thành lập công ty liên doanh chuyên nâng cấp, bảo trì tàu ngầm lớp Kilo tại Ấn Độ.

Số cổ phiếu của xưởng Zvezdochka của Nga và xưởng Pipavav Defence & Offshore Engineering của Ấn Độ trong công ty này lần lượt là 49 và 51%.

Ngoài ra, xưởng Zvezdochka cũng chịu trách nhiệm cung cấp, tư vấn kỹ thuật cho công ty hoạt động. Dự kiến, vòng đàm phán cuối cùng sẽ diễn ra trong tháng 8.

Quan chức hai bên kỳ vọng ít nhất trong 15 - 20 năm tới, liên doanh này sẽ nhận được không ít công việc và sẽ trở thành một địa điểm nổi tiếng trên thị trường thế giới.

Khi đó, nhà máy không chỉ nâng cấp tàu ngầm cho bản thân Ấn Độ, mà còn có thể giúp cho quốc gia khác trong khu vực.

Nga mong chờ Ấn Độ có thể đảm nhiệm được việc nâng cấp các tàu ngầm Nga. Riêng Ấn Độ đã có 4 tàu ngầm lớp Kilo sắp đến giai đoạn bảo dưỡng.

Bên cạnh đó, Iran có 3 chiếc và Nigeria là 6 chiếc cùng loại đều cần sửa chữa và bảo dưỡng trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại