NATO chỉ trích Nga triển khai Iskander ở Kaliningrad

Tuấn Sơn |

Trong bài phát biểu tại Trung tâm Chiến lược và nghiên cứu quốc tế tại Washington ngày 28-5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố, việc Nga triển khai tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M tại Kaliningrad đã gây mất cân bằng nghiêm trọng cán cân quân sự tại châu Âu.

“Việc làm trên đã làm thay đổi căn bản cán cân quân sự tại châu Âu”, ông J. Stoltenberg tuyên bố. Ông này nhấn mạnh, hành động của Moscow là “nguy hiểm và gây bất ổn sâu sắc”.

Tổng thư ký NATO tuyên bố không muốn làm xấu thêm nữa mối quan hệ vốn đã băng giá giữa khối này và Nga.

Iskander-M

Iskander-K

NATO hiện chưa có đối trọng với Tổ hợp Iskander-M của Nga.

Liên quan tới vụ việc, Phát ngôn viên Tổng thống Nga, Dmitry Peskov tuyên bố, việc triển khai Iskander-M chỉ là một phần trong cuộc diễn tập quân sự của quân đội Nga về khả năng tiến quân vào lãnh thổ một quốc gia láng giềng.

“Trước các tuyên bố gây hấn và sự kiện xảy ra ở Ukraine, chúng tôi cần phải có các hành động thích hợp”, ông D. Peskov cho biết.

Ngày 27-5, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, tướng Pior Pavel tuyên bố, khi cần, quân đội Nga có thể chiếm các quốc gia vùng Baltic trong vòng hai ngày và cùng thời gian đó để đặt chân tới Kiev. Trước kịch bản trên, NATO vẫn chưa có “biện pháp tương ứng”.

Trước đó, ngày 16-5, Tư lệnh lực lượng Tên lửa và pháo binh Nga, Thiếu tướng Mikhail Matveevsky tuyên bố, lữ đoàn tên lửa độc lập tại Kaliningrad tới năm 2018 sẽ được tái trang bị lại bằng các đơn vị Iskander-M.

Hiện tại, đơn vị này đang sử dụng các đơn vị tên lửa chiến thuật Toucka-U.

Được phát triển để thay thế nhiệm vụ của dòng tên lửa chiến thuật 9K79-1 Tochka-U, tổ hợp 9K720 Iskander-M có tầm bắn tới 500 km.

Điểm đặc biệt của tổ hợp tên lửa đạn đạo cấp chiến thuật này của Nga là đạn tên lửa có khả năng thay đổi quỹ đạo liên tục khi bay nên rất khó dự đoán đường bay, cũng như đánh chặn chúng.

Ngoài tên lửa đạn đạo, Iskander còn có phiên bản K trang bị đạn tên lửa hành trình có độ chính xác cao R-500.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại