Mỹ triển khai tàu tuần dương tên lửa dẫn đường tại Yokosuka

T.N |

Ngày 16/1, Hải quân Mỹ thông báo tàu tuần dương USS Chancellorsville trang bị tên lửa dẫn đường của nước này sẽ gia nhập Lực lượng hải quân triển khai tiền phương (FDNF) tại Yokosuka, gần thủ đô Tokyo của Nhật Bản vào mùa hè này.

Nguồn tin cho hay việc triển khai tàu tuần dương Chancellorsville, được trang bị hệ thống chiến đấu mới nhất Aegis Baseline 9, thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nguồn tin nêu rõ: "Như một phần trong kế hoạch lâu dài của Hải quân Mỹ nhằm triển khai những đơn vị có năng lực và tân tiến nhất tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tàu Chancellorsville sẽ rời cảng căn cứ San Diego để triển khai tới Yokosuka vào mùa hè 2015".

Tháng 10/2014, Hải quân Mỹ cho biết sẽ điều 2 tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường tới Yokosuka trước năm 2017. Như vậy đến thời điểm đó, hạm đội Mỹ tại Yokosuka sẽ có 14 tàu, kể cả một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại