​Mỹ triển khai chiến đấu cơ F-22 tới châu Âu

NGUYỆT PHƯƠNG |

Ngày 25-8, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố nước này sẽ sớm đưa máy bay chiến đấu hiện đại F-22 Raptor tới châu Âu nhằm trấn an các nước đồng minh NATO trước các hoạt động của Nga ở Ukraine.

Theo AFP, Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James cho biết Lầu Năm Góc quyết định đưa máy bay F-22 đến châu Âu để đáp ứng đề nghị của các tư lệnh quân sự trong khu vực. Các phi công lái máy bay F-22 của Mỹ sẽ cùng tập luyện với các đối tác NATO.

Bà James không cung cấp thông tin chi tiết về số lượng máy bay F-22 sẽ được đưa đến châu Âu, thời gian và địa điểm.

Tuy nhiên các quan chức Lầu Năm Góc cho biết quyết định này phù hợp với tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter là Mỹ cần một cách tiếp cận “cân bằng và mạnh mẽ” với Nga.

Máy bay chiến đấu F-22 được thiết kế để tấn công các chiến đấu cơ khác nhưng cũng có khả năng tấn công mặt đất.

Không quân Mỹ có khoảng 180 chiếc F-22. Mỹ sử dụng loại máy bay hùng mạnh, có khả năng tàng hình này trong các cuộc không kích tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria.

“Hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine tiếp tục gây lo ngại cho chúng tôi và các đồng minh châu Âu” - bà James giải thích - Đối với không quân Mỹ,  triển khai máy bay F-22 là việc thể hiện sức mạnh”.

Tướng Mark Welsh, tham mưu trưởng không quân Mỹ, cho biết việc triển khai máy bay F-22 sẽ giúp lực lượng Mỹ tập huấn thuận lợi hơn với đối tác NATO trên phạm vi toàn châu Âu.

Phía Mỹ sẽ thử nghiệm năng lực chiến đấu cùng nhau giữa máy bay F-22 và máy bay chiến đấu châu Âu Eurofighter, cũng như cùng các loại chiến đấu cơ hiện đại khác. Trước đây không quân Mỹ từng triển khai F-22 ở Nhật và Hàn Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại