Mỹ thử nghiệm tàu sân bay Gerald R. Ford với 400 triệu lít nước

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Khoảng 400 triệu lít nước đã được xả vào khu vực ụ tàu, nơi siêu tàu sân bay hạt nhân Gerald R. Ford (CVN 78) của Mỹ đang được hoàn thiện hôm 11/10.

Trong một thông báo của mình, hãng đóng tàu Huntington Ingalls Industries (HII) cho biết xưởng đóng tàu Newport News Shipbuilding (NNS) của hãng đã tiến hành xả khoảng 400 triệu lít nước vào khu vực ụ tàu, nơi siêu tàu sân bay hạt nhân Gerald R. Ford (CVN 78) được khởi đóng từ tháng 11/2009. Cuộc thử nghiệm có sự tham dự của Susan Ford Bales – con gái của cựu Tổng thống Mỹ Gerald Rudolph Ford.

Tàu sân bay USS

Tàu sân bay USS Gerald R.Ford

Hoạt động xả nước vào ụ tàu khô nằm trong các giai đoạn kiểm tra khác nhau. Ban đầu, lượng nước xả vào sẽ duy trì ở mức cao hơn các giá kê sống tàu khoảng 1,5m. Sau đó, khi ụ tàu đã được xả đầy nước và giai đoạn kiểm tra hoạt động nổi của con tàu hoàn thành, nước sẽ được bơm ra từng phần. Con tàu sẽ được đặt trở lại trên các giá kê ban đầu và chờ tới lễ đặt tên vào ngày 9/11 tới.

Sau lễ đặt tên, nước sẽ lại được bơm vào ụ tàu để di chuyển con tàu ra điểm hạ thủy tại một cầu tàu. Tại đây, các kĩ sư sẽ tiến hành các bước trang bị hoàn thiện tiếp theo. Theo kế hoạch, siêu tàu sân bay này sẽ được bàn giao cho Hải quân Mỹ vào năm 2016.

 	Nước bắt đầu được xả vào ụ tàu
 
Nước bắt đầu được xả vào ụ tàu
Nước bắt đầu được xả vào ụ tàu

Rolf Bartschi, phó Chủ tịch dự án chế tạo tàu CVN 78 cho biết “Việc xả nước vào ụ tàu để kiểm tra hoạt động nổi, sau đó chuyển con tàu ra một cầu tàu bên ngoài cho thấy một bước hoàn thiện thành công khối lượng công việc nặng nề mà các chuyên gia đóng tàu tài năng của chúng tôi đã thực hiện được. Tổ đóng tàu của chúng tôi rất vinh dự được giao trọng trách chế tạo con tàu đầu tiên của lớp này, chúng tôi mong muốn hướng tới những giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện tiếp theo của siêu tàu sân bay này”.

Siêu tàu sân bay Gerald R. Ford là chiếc đầu tiên của thế hệ tàu sân bay tiếp theo của Hải quân Mỹ. Tàu được trang bị các hệ thống và công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu hoạt động của các máy bay hiện tại, bao gồm hệ thống phóng máy bay sử dụng máy phóng điện từ, hệ thống vũ khí cải tiến, đường băng dài cho phép tăng tần xuất xuất kích của máy bay lên rất nhiều lần, bên cạnh đó con tàu cũng sẽ được trang bị những công nghệ tiên tiến trong tương lai, nâng cao khả năng tự động hóa, giảm yếu tố con người trong quá trình vận hành.

Xem video:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại