Mỹ tăng chi tiêu quân sự ở châu Âu nhằm "đối phó với Nga"

Tùng Dương |

Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch “tăng đáng kể” ngân sách cho các hoạt động quân sự ở châu Âu. Theo Lầu Năm Góc, đây là một những biện pháp nhằm đối phó với Nga và sẵn sàng đảm bảo an ninh cho các đồng minh tại châu Âu.

Tờ Financial Times ngày 7/12 dẫn giới chức Lầu Năm Góc cho biết, trong năm 2017, Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch tăng đáng kể chi phí hoạt động quân sự ở châu Âu.

Theo đó, ngân sách được tăng cường bổ sung theo “Sáng kiến ​​an ninh châu Âu” nhằm mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu.

Mike McCord, Trưởng ban ngân sách Lầu Năm Góc, khẳng định, ngân sách cụ thể vẫn đang được thảo luận, nhưng chắc chắn là sẽ “tăng khá đáng kể?’.

Dự kiến, ngân quốc phòng Mỹ năm 2017 sẽ được trình vào tháng 2/2017.

Giới chức Lầu Năm Góc khẳng định, những biện pháp này được xem là thông điệp gửi tới Nga như là sự phản ứng tích cực của Mỹ trước sự can dự của Nga ở Ukraine, cũng như khẳng định sự đảm bảo an ninh của Washington đối với các đồng minh châu Âu.

Tại phiên điều trần trước Quốc hội diễn ra tuần trước, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề chính trị, ông Brian McKeon cũng cho rằng, việc tăng ngân sách quốc phòng cho các hoạt động của Mỹ ở châu Âu sẽ là câu trả lời của Washington đối với Mosow, bao gồm cả việc Nga vi phạm Hiệp ước tên lửa đạn đạo tầm trung INF.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại