Mỹ sẽ sớm phái đội quân “Ngựa sắt” tới Đông Âu tập trận

Defensenews hôm 28/8 dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc cho hay, quân đội Mỹ được trang bị các xe tăng hàng khủng sẽ sớm đến Đông Âu để cùng với các đồng minh NATO tập trận.

Theo đó, khoảng 600 binh sĩ từ Lữ Đoàn 1, Sư đoàn Kỵ binh 1 thay thế cho Lữ Đoàn Dù 173 sẽ được triển khai vào tháng 10/2014 tới Ba Lan và các nước Baltic để thực hiện các bài tập huấn luyện cùng với các thành viên liên minh của Mỹ, Trung tá Vanessa Hillman, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết.

“Đó là một đợt tập kéo dài 3 tháng, tập trung vào các đơn vị nhỏ và đào tạo khả năng chỉ đạo”, Trung tá Hillman nói.

Trong đó, các binh sĩ từ Lữ đoàn Ngựa sắt (Iron Horse brigade) ở Fort Hood, Texas sẽ được triển khai tới Đông Âu cùng với các xe tăng tối tân M1 Abrams và các xe chiến đấu bộ binh.

Cuộc tập trận huấn luyện này cũng là một trong những chuỗi bài tập do Mỹ tổ chức ở phía biên giới phía đông của NATO để trấn an các đồng minh của Mỹ trước tình hình xung đột ở Ukraine.

Trước đó, Chính quyền Washington cũng đã điều các chiến đấu cơ F-16 tới Ba Lan để thực hiện nhiệm vụ giám sát bầu trời các nước Baltic.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại