Mỹ phóng tên lửa Minuteman 3, bất chấp Triều Tiên nổi giận

Bảo An |

(Soha.vn) - Không quân Mỹ đã thử phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman 3 từ một căn cứ không quân ở California vào ngày 22/5.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman 3 rời bệ phóng vào lúc 6 giờ 27 giờ  ngày 22/5 (theo giờ địa phương) từ căn cứ không quân Vandenberg ở bang California. Vụ phóng tên lửa này đã bị hoãn muộn hơn 1 tháng do với dự kiến do tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Các quan chức của Không quân Mỹ cho biết khoảng 30 phút sau khi rời khỏi bệ phóng, tên lửa Minuteman 3 đã đến đúng mục tiêu cánh điểm phóng 6437 ở khu vực biển Kwajalein Atoll, Thái Bình Dương.


	Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman 3 rời bệ phóng.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman 3 rời bệ phóng.

Đây là tên lửa Minuteman đầu tiên được phóng thử trong năm 2013. Khoảng vài tên lửa đạn đạo được phóng thử từ căn cứ không quân Vandenberg mỗi năm để kiểm tra mức độ tin cậy và chính xác của hệ thống vũ khí.

Vụ phóng thử tên lửa Minuteman 3 ban đầu được dự kiến được tiến hành vào giữa tháng 4, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã quyết định hoãn vụ phóng thử vì lo ngại càng làm gia tăng căng thẳng với Triều Tiên.

Mỹ hiện sở hữu 250 tên lửa Minuteman 3 mang đầu đạn hạt nhân có thể sẵn sàng sử dụng trong chiến đấu. Các tên lửa này được bảo vệ dưới các hầm gầm tại 5 bang ở Mỹ.

Xem video:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại