Mỹ phát triển “tên lửa mồi” giá rẻ

VĂN HIẾU |

Hãng Raytheon của Mỹ cùng với hai công ty nội địa Dallara và Fokker Technologies đã phát triển phần khung thân mới, giá thành rẻ hơn cho dòng tên lửa gây nhiễu điện tử MALD của Không quân Mỹ.

Họ đã ứng dụng công nghệ dành cho xe đua và công nghệ rô-bốt điều khiển, mà theo Raytheon, giúp giảm 25% chi phí sản xuất so với trước đây.

Cụ thể, Fokker Technologies sử dụng rô-bốt để tạo nên phần thân tên lửa bằng sợi carbon thay vì làm thủ công như trước, trong khi Fokker sản xuất các bộ phận của khung tên lửa có cấu trúc nhẹ như cửa nạp không khí hay lớp vỏ ngoài.

MALD giúp máy bay Mỹ bảo vệ đội hình chiến đấu trong tiến công đường không

Bên cạnh đó, vật liệu compsite mới cũng sẽ được áp dụng vào quy trình sản xuất tên lửa từ Hợp đồng số 7 của Raytheon với không quân nước này trong năm 2015.

Giám đốc Chương trình MALD của Raytheon Scott Muse cho biết với thành tựu trên, Raytheon tiếp tục cung cấp dòng tên lửa đáng tin cậy nhưng với giá thành còn rẻ hơn trước, giúp bảo vệ các máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ một cách tốt hơn trong một môi trường tác chiến điện tử ngày càng phức tạp.

MALD được đánh giá là có thể "đánh lừa" các hệ thống phòng không hiện đại nhất nhằm bảo vệ đội hình chiến đấu trong tiến công đường không. Nó có thể mô phỏng tín hiệu bất kỳ máy bay nào.

Khi máy bay chiến đấu của Mỹ đến gần khu vực hoạt động của phòng không đối phương, chúng sẽ phóng MALD rồi làm nhiệm vụ chính đã định của mình, trong khi đó lực lượng phòng không hay máy bay đánh chặn của đối phương còn “đang bận” phán đoán  đâu là máy bay thật, đâu là ảo ảnh điện tử.

Ưu thế lớn nữa của MALD là giá thành thấp mà lại có thể bảo vệ an toàn cho chiến đấu cơ hiện đại trị giá nhiều chục đến hàng trăm triệu USD.

Tên lửa nặng khoảng 136kg, trần bay 12km và tầm hoạt động gần 900kg, trang bị động cơ phản lực TJ-50 để đạt tốc độ Mach 0,91 (gần 1,000km/h).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại