Mỹ -Nga so găng ở Địa Trung Hải

Trước thông tin Nga xua hàng loạt tàu chiến, máy bay tới giám sát Địa Trung Hải, Mỹ cũng nhảy vào "đánh dấu phần" của mình khi cử tàu sân bay đến khu vực này.

Cơ quan thông tin của Hải quân Mỹ thông báo tàu sân bay hạt nhân Eisenhower của nước này đảm trách khu vực Vịnh Ba Tư đã di chuyển đến Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, cơ quan trên không cho biết mục đích và nhiệm vụ của tàu sân bay trong khu vực hoạt động thuộc Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ.

Hàng không mẫu hạm này cùng nhóm máy bay chiến đấu đã có mặt tại Vùng Vịnh từ tháng 3 đến nay. Sự xuất hiện của tàu Eisenhower ở Địa Trung Hải trùng khớp với việc Wasinhton công bố sẵn sàng hỗ trợ phe đối lập Syria.

Trong khi đó, phía Nga cho rằng quyết định của Washington viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria sẽ gây bất lợi cho sáng kiến hòa bình mới về cuộc khủng hoảng ở Syria do Mỹ và Nga đề xuất.

Trước đó, Tạp chí trực tuyến quốc phòng của Israel cho hay  Nga đang có kế hoạch trước cuối năm nay sẽ triển khai tàu sân bay duy nhất của nước này là “Đô đốc Kuznetsov” đến Địa Trung Hải để hỗ trợ cho Biên đội đặc nhiệm Địa Trung Hải mới được tái thành lập.

Tàu chiến Nga ở khu vực Địa Trung Hải
Tàu chiến Nga ở khu vực Địa Trung Hải

Ngày 7/6, hãng tin Itar-Tass cho biết, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Valery Gerasimov đã tuyên bố trước các phương tiện truyền thông là Biên đội tàu chiến Nga tại Địa Trung Hải đã chính thức hoạt động từ ngày 1/6.

Biên đội bao gồm tổng cộng 16 tàu chiến và 3 máy bay trực thăng, tàu chỉ huy Biên đội là khu trục hạm Đô đốc Panteleyev (Admiral Panteleyev). Hoạt động của Biên đội chính thức bắt đầu bằng cuộc diễn tập phóng tên lửa và pháo hạm tiêu diệt mục tiêu trên biển.

Thuyền trưởng tàu Đô đốc Panteleyev Yuri Zemsky cho hay nhiệm vụ của biên đội này là giám sát hoạt động của các tàu chiến nước ngoài tại Địa Trung Hải, bảo đảm sự hiện diện của hải quân Nga và hiển thị Quốc kỳ của Nga tại vùng biển này, bảo vệ an ninh cho các tàu buôn và các hoạt động kinh tế khác trên biển.

Ngoài Iran, hiện nay Nga chỉ có đồng minh duy nhất là Syria, và cũng là nước duy nhất mà Nga có căn cứ quân sự ở khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, Syria đang là mục tiêu lâu dài của Mỹ và Nga sẽ phải sử dụng mọi nỗ lực để giữ vị trí của mình tại Syria. 

Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Liên Xô đã duy trì Liên đội Địa Trung Hải số 5 tại vùng biển này từ năm 1967 đến 1992 để đối phó với Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ. Liên đội này bao gồm từ 30-50 tàu chiến và tàu đảm bảo tùy từng thời điểm.

Nhiêu chuyên gia cho rằng từ sau năm 1992, Nga đang mất dần các đồng minh thân hữu của mình nên trong vụ việc xảy ra ở Syria, Nga sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để bảo vệ quyền lợi của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại