Mỹ “lộ” tên lửa đối đất siêu chính xác Nemesis

Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) đã 3 lần thử nghiệm thành công loại tên lửa đối đất có độ chính xác cực cao mang tên Nemesis.

Lockheed Martin tiết lộ, họ đã bắn thử thành công vũ khí dẫn đường chính xác cao, trọng lượng nhẹ mang tên Nemesis. Đây là loại vũ khí mới do tập đoàn này tự đầu tư phát triển, sử dụng công nghệ đã qua chứng minh trên tên lửa AGM-114 Hellfire II, DAGR và Scorpion.

Việc sử dụng các thành phần từ các hệ thống đã chứng minh cho phép giảm thiểu độ rủi ro và rút ngắn thời gian phát triển cũng như là chi phí.

Theo đại diện Lockheed Martin, họ đã chứng minh thành công trong việc phóng, điều khiển bay, phát hiện và tấn công chính xác mục tiêu của Nemesis trong 3 cuộc bắn thử nghiệm tại trường bắn White Sands (bang New Mexico).

Tên lửa Nemesis có thể phóng từ bệ phóng gọn nhẹ trên mặt đất (hoặc phóng từ máy bay và trực thăng) nhằm tiêu diệt mục tiêu (bộ binh, xe bọc thép và công sự) với độ chính xác cao từ khoảng cách gần 100m tới cự ly ngoài tầm nhìn.

Mỹ “lộ” tên lửa đối đất siêu chính xác Nemesis
Tên lửa Nemesis và bệ phóng thẳng đứng gọn nhẹ như pháo cối.

Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường kết hợp đầu tự dẫn lade bán chủ động (kích hoạt ở pha cuối) và hệ thống định vị GPS cho phép đạt độ chính xác cực cao. Trên thân tên lửa được thiết kế với 2 cánh nhỏ sẽ bật ra khi phóng.

Trong hai lần bắn thử đầu tiên, Nemesis được bắn đi từ bệ phóng thẳng đứng, đầu tự dẫn laser bán chủ động và hệ thống định vị GPS giúp tên lửa phá hủy mục tiêu ở cự ly lần lượt 8 và 12km với độ chính xác cao.

Ở lần thử thứ 3, tên lửa chỉ sử dụng hệ thống định vị vệ tinh GPS đã phá hủy chính xác mục tiêu ở cách xa 100m.

Tên lửa Nemesis được bắn đi từ bệ phóng thẳng đứng cho phép bao quát mục tiêu 360 độ, giảm thời gian phải xoay hướng nếu dùng bệ phóng ngang.

Người ta cũng có sử dụng ngòi nổ cận đích (nổ ở độ cao nhất định, chưa cần chạm vào mục tiêu) để tối ưu hóa khả năng sát thương bộ binh địch, xe bọc thép hạng nhẹ và công sự phòng ngự.

“Cả 3 lần bắn thử nghiệm thành công Nemesis đã chứng minh độ tin cậy và khả năng sát thương của loại tên lửa này. Binh lính hoàn toàn có thể tin tưởng loại vũ khí của họ triển khai có thể đáp ứng hiệu quả ở bất kỳ thời điểm nào”, Phó chủ tịch chương trình hệ thống chiến đấu cơ động và tên lửa chiến thuật ở Lockheed Martin Missiles & Fire Control Frank St.John nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại