Mỹ không tin Ukraine phá hủy xe bọc thép Nga

Trước việc chính phủ Ukraine thông báo đã phá hủy một số xe bọc thép Nga vượt qua biên giới, Nhà Trắng cho hay không thể xác nhận thông tin này.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói với các phóng viên trong chuyến thăm tới Copenhagen – Đan Mạch hôm 15-8: “Tôi xác nhận Nga đã vượt qua biên giới và xâm nhập vào Ukraine đêm 14-8”.

Một phóng viên của tờ The Guardian (Anh) cũng cho biết ông và đồng nghiệp nhìn thấy 23 xe bọc thép của Nga đi vào lãnh thổ Ukraine.

Trong một tuyên bố trên trang web của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 15-8, ông khẳng định hầu hết xe quân sự của Nga vượt biên giới đã bị phá hủy. Khi điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron, ông Poroshenko cho biết “thông tin đăng tải trên web là xác thực” và tiết lộ phần lớn xe bọc thép Nga đã bị quân đội Ukraine pháo kích tiêu diệt.

Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev rằng hầu hết xe quân sự Nga đi qua biên giới hôm 15-8 “không còn tồn tại” sau một cuộc tấn công của quân đội nước này.

Ông Lysenko cho hay Ukraine không thể ngăn chặn Nga gửi thiết bị quân sự qua khu vực biên giới do phiến quân ly khai kiểm soát nên đề ra chiến lược cho đoàn xe tiến sâu vào trong lãnh thổ rồi pháo kích tiêu diệt.

Tuy nhiên, ông Lysenko không nói rõ vào thời điểm tiêu diệt đoàn xe, chúng vẫn do quân đội Nga kiểm soát hay đã bàn giao cho nhóm phiến quân.

Trong khi đó, ông Alexander Zakharchenko - thủ tướng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - phủ nhận thông tin của phía Kiev. Theo ông này, đoàn xe bị tiêu diệt thực ra là xe quân sự của Ukraine bị quân ly khai phục kích.

Tại Moscow, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin Ukraine đã phá hủy xe quân sự Nga. Truyền thông Nga dẫn lời tướng Igor Konashenkov khẳng định không có đoàn xe quân sự nào của Moscow đã vượt qua biên giới như Kiev tuyên bố. Trước đó, Nga cho biết lực lượng vũ trang của mình chỉ tuần tra khu vực biên giới.

Một quan chức Lầu Năm Góc trao đổi với phóng viên David Martin của Đài CBS News rằng đoàn xe quân sự Nga gồm 27 xe bọc thép có thể được cung cấp cho quân ly khai ở Đông Ukraine thông qua căn cứ quân sự tại thành phố Rostov.

Dù vậy, Lầu Năm Góc chưa xác minh được vụ phá hủy xe quân sự của Ukraine. Cuối ngày 15-8, phát ngôn viên Nhà Trắng Caitlin Hayden cũng nói chưa thể xác nhận vụ việc và cho biết Mỹ đang thu thập thông tin để làm rõ vụ việc.

Tương tự, phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Farhan Haq nói: “Chúng tôi biết thông tin Ukraine nói phá hủy xe bọc thép Nga nhưng không thể kiểm chứng độc lập và sẽ theo dõi các diễn biến liên quan hết sức thận trọng".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại