Mỹ, Hàn dùng máy bay không người lái giám sát mọi động tĩnh từ BTT

phandoanphuc1983@gmail.com |

Mỹ, Hàn đang bí mật quan sát mọi động tĩnh từ căn cứ phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên bằng máy bay không người lái.

Tờ China News ngày 3/12 dẫn nguồn tin hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc cho hay, quân đội Mỹ, Hàn đang bí mật quan sát mọi động tĩnh từ căn cứ phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên bằng máy bay không người lái và có người lái. 
Mỹ, Hàn dùng máy bay không người lái giám sát mọi động tĩnh từ BTT 1
Máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ
Một quan chức quân đội Hàn Quốc tiết lộ với Yonhap, những thông tin tình báo do máy bay không người lái thu thập được vẫn đang duy trì ở cấp độ sẵn sàng chiến đấu thời bình.
Trước đó, Mỹ đã điều động máy bay trinh sát RC-135 bố trí tại căn cứ không quân ở Okinawa.
Máy bay trinh sát không người lái RC-135 có tính năng bám sát quỹ đạo của tên lửa đạn đạo và đã từng thực hiện nhiệm vụ bám sát, theo dõi tên lửa tầm xa của Bắc Triều Tiên trước đây.
Bình Nhưỡng trước đó đã tuyên bố sẽ phóng tên lửa đẩy mang theo vệ tinh quan sát trái đất trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 22/12, vệ tinh Bình Nhưỡng có tên gọi "Quang Minh 3".
Mỹ, Hàn dùng máy bay không người lái giám sát mọi động tĩnh từ BTT 2
Ảnh chụp căn cứ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên từ máy bay trinh sát không người lái của Mỹ
Hiện tại liên quân Mỹ - Hàn đang điều động thêm các vệ tinh quan sát mọi động tĩnh từ căn cứ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên, theo đó phần thân tên lửa đã được vận chuyển và  đặt lên bệ phóng.
Giới chức Bắc Triều Tiên đang tiến hành kiểm tra lần cuối các công tác chuẩn bị, tuy nhiên tên lửa vẫn để nằm, chưa được dựng lên bệ phóng.
Theo nguồn tin của Yonhap, để dựng 3 tầng tên lửa lên bệ phóng và đổ nhiên liệu, Bắc Triều Tiên sẽ mất khoảng 1 tuần.

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại