Mỹ chuẩn bị 100.000 bom thông minh đề phòng Trung Quốc

Bom thông minh JDAM là một trong những "con át" mà Mỹ định dùng để đối phó với Trung Quốc.

Want Daily dẫn nguồn trang tin Strategy Page , bom thông minh JDAM là một trong số những loại bom mà Mỹ có thể dùng để đối phó trong cuộc xung đột tiềm năng với Trung Quốc.

JDAM là loại bom thông minh dẫn đường bằng hệ định vị vệ tinh GPS những năm 1990 đã giảm đáng kể gánh nặng cho phi công máy bay ném bom Mỹ.

Bom thông minh JDAM được phát triển một thời gian ngắn sau khi hệ thống định vị toàn cầu của Mỹ được kích hoạt và sử dụng lần đầu ở Kosovo vào năm 1999. Với độ chính xác cực cao, loại bom này giúp giảm số phi vụ cần thiết để xóa sổ mục tiêu.

JDAM thiết kế với bộ điều khiển quỹ đạo gắn ở phần đuôi bom. Thiết bị này sử dụng GPS giúp tăng độ chính xác cho bom, sử dụng trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết. Bom có thể ném từ đồ cao 8-24km, do đó không đòi hỏi phi công hạ thấp trần bay tìm mục tiêu.

Mỹ chuẩn bị 100.000 bom thông minh đề phòng Trung Quốc
Tiêm kích F-15C ném bom JDAM.

Sau khi quân đội Mỹ can thiệp vào chiến trường Iraq, Không quân Mỹ tăng số lượng mua bom thông minh JDAM lên đến 5.000 quả/tháng. Trong năm 2005, Không quân Mỹ có tổng cộng khoảng 30.000 quả bom JDAM.

Giờ đây, cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan đang đi đến hồi kết, Mỹ đang chuyển dần sự chú ý tới Trung Quốc.

Theo Strategy Page , Mỹ có khoảng 100.000 quả bom JDAM để sử dụng trong tình huống xảy ra xung đột lớn với Trung Quốc.

Khác với việc tiêu diệt các mục tiêu ở Kosovo, Afghanistan và Iraq, Không quân Mỹ sẽ phải đối mặt với những khó khăn và sự đáp trả của Không quân Trung Quốc. Bởi lẽ, không quân Trung Quốc được trang bị nhiều máy bay hiện đại. Các chiến đấu cơ của Trung Quốc có khả năng bắn hạ máy bay ném bom trước khi chúng thả bom.

Mỹ được cho là cũng đang thực hiện kế hoạch tương tự đối với hai quốc gia khác gồm Iran và Triều Tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại