Mỹ chấp thuận bán máy bay do thám cho Nhật Bản và Australia

D.Nhung |

Chính phủ Mỹ đã chấp thuận bán máy bay do thám điện tử tiên tiến cho Nhật Bản và Australia, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã đẩy mạnh việc bán vũ khí cho các quốc gia trong khu vực Châu á Thái Bình Dương, đây như là một phần nằm trong khuôn khổ của chính quyền Obama trong chiến lược "Trụ cột châu Á" nhằm tăng cường lực lượng quân sự của đồng minh Mỹ.

"Tập đoàn Northrop Grumman Systems Corp đã nhận được một hợp đồng mua máy bay tiên tiến E-2D Advanced Hawkeye trị giá 151,3 triệu USD từ Nhật Bản theo chương trình mua sắm quân sự nước ngoài", Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố hôm thứ Năm ngày 12/11.

Trong hợp đồng thứ hai được công bố, Boeing đã giành được hợp đồng trị giá 101,6 triệu USD cho thương vụ mua hai máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon, một cho Hải quân Mỹ và một cho Australia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại