Mỹ cấp trang thiết bị cho lực lượng biên phòng Ukraine

Lầu Năm Góc mới đây đã cấp kinh phí để Ukraine mua sắm trang thiết bị tại chỗ.

Theo Tân Hoa xã, người phát ngôn Lầu Năm Góc Steven Warren ngày 6/5 thông báo lực lượng biên phòng Ukraine đã tiếp nhận một lượng lớn trang thiết bị do Mỹ tài trợ theo yêu cầu của Kiev.

Trả lời báo giới, ông Warren xác nhận Lầu Năm Góc mới đây đã cấp kinh phí để Ukraine mua sắm trang thiết bị tại chỗ.

Binh sỹ Ukraine gác tại một chốt kiểm soát cách thành phố Slavyansk khoảng 30km ngày 27/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông nêu rõ: "Tính tới nay, Đại sứ quán Kiev đã dùng các khoản quỹ Hợp tác Giảm thiểu Đe dọa để mua và chuyển máy bơm nhiên liệu, dây thép gai, ắcquy ôtô, linh kiện dự phòng, ống nhòm và thiết bị liên lạc cho lực lượng biên phòng Ukraine để họ sử dụng vào hoạt động giám sát và bảo vệ biên giới."

Gói viện trợ dành cho Ukraine chia làm 2 loại: một dành cho lực lượng biên phòng và một dành cho quân đội chính quy.

Trong bối cảnh Hải quân Nga tăng cường hiện diện ở Biển Đen, ông Warren nêu bật sự cần thiết của việc hạ nhiệt căng thẳng. Căng thẳng vẫn tiếp diễn tại miền Đông Ukraine, nơi quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai có những vụ đụng độ ác liệt./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại