Mỹ cấp hệ thống radar TPQ-36 có giúp Ukraine mạnh lên?

Bất chấp tình hình Ukraine tạm lắng, Tổng thống Mỹ Obama đã đồng ý cung cấp cho Ukraine radar TPQ-36 được coi là khắc tinh của đạn pháo và tên lửa.


Quyết định của Tổng thống Obama được đưa ra ngay sau khi ông này kết thúc cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Putin tại Liên Hiệp Quốc.

Quyết định của Tổng thống Obama được đưa ra ngay sau khi ông này kết thúc cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Putin tại Liên Hiệp Quốc.


Theo thỏa thuận giữa Kiev và Washington, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống radar TPQ-36 (số lượng không xác định), một trong những thiết bị mà quân đội Kiev đang mong muốn có nhất.

Theo thỏa thuận giữa Kiev và Washington, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống radar TPQ-36 (số lượng không xác định), một trong những thiết bị mà quân đội Kiev đang mong muốn có nhất.


Nhận định sau quyết định của ông chủ Nhà Trắng, chuyên gia Adrian Karatnycky tại Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng, các hệ thống radar TPQ-36 của Mỹ có thể làm thay đổi cán cân quyền lực giữa Quân đội Ukraine và lực lượng ly khai.

Nhận định sau quyết định của ông chủ Nhà Trắng, chuyên gia Adrian Karatnycky tại Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng, các hệ thống radar TPQ-36 của Mỹ có thể làm thay đổi cán cân quyền lực giữa Quân đội Ukraine và lực lượng ly khai.


Chuyên gia Adrian Karatnycky cho rằng hệ thống radar này có thể giúp Quân đội Ukraine đảo ngược tình thế khi mà 75% số binh sĩ nước này thiệt mạng ở Donbass là do bị trúng đạn pháo và tên lửa.

Chuyên gia Adrian Karatnycky cho rằng hệ thống radar này có thể giúp Quân đội Ukraine đảo ngược tình thế khi mà 75% số binh sĩ nước này thiệt mạng ở Donbass là do bị trúng đạn pháo và tên lửa.


Nếu được trang bị hệ thống radar TPQ-36, Kiev có thể nhanh chóng và hiệu quả khởi động một cuộc phản công trả đũa trong trường hợp bị tấn công.

Nếu được trang bị hệ thống radar TPQ-36, Kiev có thể nhanh chóng và hiệu quả khởi động một cuộc phản công trả đũa trong trường hợp bị tấn công.


Vậy, hệ thống radar này có thực sự hiệu quả như vậy?

Vậy, hệ thống radar này có thực sự hiệu quả như vậy?


Theo nguồn tin quân sự Mỹ, TPQ-36 là loại radar được thiết kế để phát hiện và dò tìm các đầu đạn tên lửa hay các hệ thống phóng tên lửa bắn loạt.

Theo nguồn tin quân sự Mỹ, TPQ-36 là loại radar được thiết kế để phát hiện và dò tìm các đầu đạn tên lửa hay các hệ thống phóng tên lửa bắn loạt.


Hệ thống radar này có thể xác định được cả vị trí phóng lẫn điểm trúng đạn, cũng như tự phòng vệ trước các loại tên lửa tấn công.

Hệ thống radar này có thể xác định được cả vị trí phóng lẫn điểm trúng đạn, cũng như tự phòng vệ trước các loại tên lửa tấn công.


Để cơ động hơn trên chiến trường, hệ thống radar TPQ-36 được thiết kế để trang bị trên các xe rơ mooc loại nhỏ và xe quân sự Humvee.

Để cơ động hơn trên chiến trường, hệ thống radar TPQ-36 được thiết kế để trang bị trên các xe rơ mooc loại nhỏ và xe quân sự Humvee.


Với việc tích hợp này, thì việc Mỹ đã trang bị cho Ukraine loạt xe quân sự Humvee có ý nghĩa cực quan trọng với Kiev và chắc chắn nó đã nằm trong sự tính toán kỹ lưỡng của Mỹ từ trước.

Với việc tích hợp này, thì việc Mỹ đã trang bị cho Ukraine loạt xe quân sự Humvee có ý nghĩa cực quan trọng với Kiev và chắc chắn nó đã nằm trong sự tính toán kỹ lưỡng của Mỹ từ trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại