Mỹ, Canada điều chiến đấu cơ chặn 6 máy bay quân sự Nga

Bảo An |

Lầu Năm Góc hôm qua (19/9) cho biết Mỹ và Canada đã điều các chiến đấu cơ để chặn 6 máy bay quân sự của Nga gần Alaska.

Hãng tin BBC (Anh) dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết các máy bay quân sự của Nga đã bay vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) gần bờ biển Alaska, nhưng không xâm phạm không phận của Mỹ.

Vùng ADIZ là không phận mở rộng khoảng 320 km từ bờ biển và chủ yếu nằm trong không phận quốc tế.

Hai máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ và hai chiến đấu cơ CF-18 của Canada đồn trú tại Alaska, đã xuất kích để chặn các máy bay chiến đấu của Nga vào tối 17/9 và sáng ngày 18/9.

Các máy bay của Moscow, bao gồm hai máy bay tiếp nhiên liệu trên không IL-78, hai chiến đấu cơ MiG-31 và hai máy ném bom tầm xa Bear, sau đó đã rời khu vực trên mà không xảy ra sự cố gì.

Quan chức Lầu Năm Góc cho biết những vụ việc như thế này không phải là hiếm và có khi xảy ra tới 10 lần một năm.

Cũng vào ngày 17/8, Bộ Ngoại giao Thụy Điển thông báo hai máy bay quân sự của Nga đã bay vào không phận phía nam đảo Oland của Thụy Điển. Stockholm gọi đây là hành động "xâm phạm nghiêm trọng" và đã triệu tập đại sứ Nga để yêu cầu giải thích về vụ việc.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại