Mỹ cân nhắc xây dựng căn cứ đánh chặn tên lửa thứ 3

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Cơ quan MDA đã xác định 5 địa điểm tiềm năng để xây dựng căn cứ đánh chặn tên lửa mặt đất (GBI) thứ 3, nhằm vệ lãnh thổ Mỹ từ các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

5 địa điểm lựa chọn gồm Fort Drum thuộc tiểu bang New York; doanh trại huấn luyện Ethan Allen, tiểu bang Vermont; khu huấn luyện SERE trạm không quân Hải quân Portsmouth, tiểu bang Maine; trung tâm huấn luyện liên hợp Ravenna, tiểu bang Ohio; trung tâm huấn luyện tại tiểu bang Michigan.

Tuy nhiên, tuyên bố của Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) ngày 12/9 cũng cho biết hiện Chính phủ Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức nào về việc xây dựng thêm một căn cứ đánh chặn tên lửa. Trong tương lai, nếu quyết định xây dựng thì Mỹ cần phải hoàn thành việc nghiên cứu địa điểm xây dựng và đánh giá tác động môi trường để rút ngắn thời gian cần thiết trong quá trình xây dựng căn cứ.

Một vụ thử tên lửa đánh chặn của Bộ Quốc phòng Mỹ - Ảnh: Wired.com
Một vụ thử tên lửa đánh chặn của Bộ Quốc phòng Mỹ - Ảnh: Wired.com

Hiện nay, căn cứ đánh chặn tên lửa mặt đất của Mỹ nằm ở Fort Greely tiểu bang Alaska và căn cứ không quân Vandenberg tiểu bang California. Mùa hè năm nay, vấn đề xây dựng căn cứ đánh chặn tên lửa mặt đất thứ 3 tại bờ biển phía Đông của Mỹ dẫn đến một cuộc tranh cãi trong Quốc hội nước này.

Cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn của cơ quan MDA lại một lần nữa thất bại đã làm cho tình hình càng trở nên phức tạp, vì đây là lần thử nghiệm đánh chặn thất bại thứ 3 trong vòng 5 năm qua. Trong năm tài khóa 2013, Ủy ban quân vụ Hạ viện do Đảng Cộng hòa quản lý đã bỏ phiếu quyết định chi 250 triệu USD để xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tại bờ biển phía Đông. Năm ngoái, một đề nghị tượng tự đã bị Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ phủ quyết. Đề nghị của Hạ viện Mỹ được đưa ra dựa trên sự lo ngại về các mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ phía Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Iran đối với đất nước Mỹ và đồng minh, mặc dù có nhiều nhà phân tích cho rằng Bắc Triều Tiên và Iran đều không có khả năng tấn công Mỹ.

Tháng 3/2013, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố mức kinh phí khoảng 1 tỷ USD dùng để triển khai thêm 14 hệ thống đánh chặn tên lửa tại Alaska để ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa từ Bắc Triều Tiên, bổ sung vào 30 hệ thống đánh chặn tên lửa mặt đất hiện nay của Mỹ, biến tổng số hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ lên 44. Trong đó, có 26 hệ thống triển khai tại Alaska, 4 hệ thống triển khai tại California. Cơ quan ngân sách quốc hội Mỹ thống kê, trong 5 năm tới, Mỹ sẽ chi ra khoảng 3,5 tỷ USD dùng để mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất tầm trung ra bờ biển phía Đông.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại