Mỹ cải tạo gầm xe bọc thép Stryker tránh mìn sát thương binh lính

phandoanphuc1983@gmail.com |

Xe bọc thép Stryker giờ đây đã được thiết kế gầm mới có hình chữ V gấp khúc để tránh mảnh bom mình có thể gây sát thương

Tờ Tin tức công nghệ quốc phòng Trung Quốc cho hay, để bảo vệ cho binh lính khỏi bị mìn sát thương khi ngồi trên xe bọc thép Stryker, 18 tháng trước quân đội Mỹ đã chính thức bắt tay vào cải tạo gầm xe.
Mỹ cải tạo gầm xe bọc thép Stryker tránh mìn sát thương binh lính 1
Binh lính Mỹ tại chiến trường Afghanistan luôn phải đối mặt với nguy hiểm từ bom mìn ven đường
Những chiếc xe bọc thép Stryker giờ đây đã được thiết kế gầm mới có hình chữ V gấp khúc để tránh mảnh bom mình có thể gây sát thương đối với binh lính ngồi trên xe khi cơ động dọc ngang chiến trường.
Công nghệ thiết kế, chế tạo gầm xe hình chữ V gấp khúc không chỉ giảm thiểu tối đa lực sát thương từ bom mình cho người ngồi trong xe bọc thép mà còn phát huy tác dụng giám sóc nên nó còn được sử dụng cho các hệ thống có kết cấu treo.
Mỹ cải tạo gầm xe bọc thép Stryker tránh mìn sát thương binh lính 2
Việc cải tiến thành công gầm xe bọc thép Stryker không chỉ tăng độ an toàn cho lính Mỹ ngồi trên xe mà còn tăng hiệu suất sử dụng và tỉ lệ sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng Mỹ tại Afghanistan
Dự án cải tiến và nâng cấp gầm se bọc thép Stryker được Mỹ triển khai khá nhanh, từ lúc lên phương án, đưa ra khái niệm cho tới khi đưa vào sản xuất hàng loạt không mất đến 1 năm, bắt đầu từ mùa hè năm ngoái đã có những chiếc xe bọc thép Stryker cải tiến đầu tiên được đưa đến chiến trường Afghanistan chạy thử nghiệm.
Tháng 12 năm nay, 673 chiếc xe bọc thép Stryker đã hoàn thành việc nâng cấp cải tạo hệ thống gầm xe và hơn 450 chiếc đã được đưa tới Afghanistan. Qua hơn nửa năm chạy thử, hiện tại đã có đủ số liệu chứng minh hiệu quả của gầm xe chữ V gấp khúc.
 

 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại