Lính Nga đã kiểm soát lối vào thành phố cảng Sevastopol, Ukraine

Chí Quân |

(Soha.vn) - Phóng viên Canada mô tả không khí căng thẳng ở Sevastopol, Ukraine, nơi Hạm đội Biển Đen của Nga đóng căn cứ.

Theo quan sát của phóng viên The Globe and Mail, sau lệnh báo động của Tổng thống Nga Vladimir Putin, lính Nga hiện đã kiểm soát con đường chính dẫn đến Sevastopol, thành phố cảng của Ukraine, là nơi đóng căn cứ của Hạm đội Biển Đen (Nga).

Một trạm kiểm soát quân sự cắm cờ Nga, với xe bọc thép và xe tải chở quân, đã được thiết lập trên quốc lộ chính nối giữa thủ phủ Simferopol của Crimea với Sevastopol. Trạm kiểm soát này nằm ở phía bắc Sevastopol và nằm ngoài phạm vi căn cứ Nga.

Phóng viên The Globe and Mail nhìn thấy những người lính mặc quân phục, một số đội mũ trùm kín mặt ra lệnh cho các phương tiện đi xuôi xuống phía nam phải chạy chậm lại. Những người lính này soi đèn vào xe, nhưng không rõ họ tìm kiếm gì.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shogui đã khẳng định, Nga “đang quan sát kỹ mọi động thái xảy ra ở Crimea” và có thể “sử dụng các biện pháp để đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng, vũ khí, khí tài của Hạm đội Biển Đen”.

Lệnh báo động của Tổng thống Putin được đưa ra giữa lúc tranh cãi về tương lai của bán đảo Crimea, một khu vực thuộc Ukraine thân Nga ngày càng gay gắt.

Trong cuộc biến loạn lần này, một số người biểu tình thân phương Tây, sau khi góp phần lật đổ Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã thề sẽ đến Crimea để đối đầu với các nhóm thân Nga tại đây. Theo một số dự đoán, lính Nga được triển khai có lẽ nhằm bảo vệ lối vào thành phố cảng Sevastopol và đối phó với những người này.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Putin ra lệnh báo động đột xuất quân đội, tuy nhiên, động thái này diễn ra trong một thời điểm hết sức nhạy cảm, làm tăng thêm sự căng thẳng vốn đã lên rất cao trong vài ngày gần đây ở Ukraine, đồng thời dấy lên nghi ngờ về việc Nga có thể đang xem xét một hình thức can thiệp nào đó vào nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này.

Nhiều người ở Crimea cho biết họ đón chờ điều đó.

Hôm qua, khoảng vài nghìn người biểu tình thân Nga đã tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội Crimea, đề nghị các nghị sĩ tuyên bố độc lập, tách khỏi chính phủ mới ở Kiev và kêu gọi sự hỗ trợ của Nga. Đối đầu với nhóm này là một nhóm cũng đông không kém người Tatar ở Crimea, vẫy cờ Ukraine và cờ của riêng người Tatar.

Một quan chức y tế cho biết, ít nhất 20 người đã bị thương trong cuộc đụng độ giữa hai bên.

Những người biểu tình la hét và tấn công đối phương bằng gạch đá, chai lọ…, trong khi cảnh sát và lãnh đạo cả hai nhóm cố sức tách họ ra.

Crimea từng là một phần của Đế quốc Nga trong gần 200 năm trước khi được lãnh đạo Liên Xô là Nikita Khrushchev cắt cho Ukraine vào năm 1954.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại