Lầu Năm Góc xem xét dùng máy bay tàng hình ném bom Syria

Không thể dùng bộ binh hỗ trợ hải quân tấn công Syria, Lầu Năm Góc hoàn toàn có thể cân nhắc một cuộc không kích, mà trong đó máy bay ném bom B-2 rất có thể là sự lựa chọn số một.

Lầu Năm Góc xem xét dùng máy bay tàng hình ném bom Syria
Máy bay ném bom tàng hình B-2

Các quan chức của Lầu Năm Góc vốn không có ý định sử dụng không quân trong đề xuất ban đầu. Nhưng với bản kiến nghị mới được sửa đổi vừa được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ thông qua, máy bay ném bom đã được bổ sung vào danh sách các vũ khí có thể sử dụng, bên cạnh 4 tàu khu trục trang bị tên lửa được triển khai ở phía Đông Địa Trung Hải, do lo ngại Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã phân tán các thiết bị quân sự của mình ra nhiều điểm.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh nhịp độ hướng tới một hành động quân sự nhằm vào Syria đang được các chính khách Mỹ đẩy lên nhanh chóng để “trừng phạt” chính quyền Assad đã sử dụng vũ khí hóa học quy mô lớn khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, trong đó có hàng trăm trẻ em, hôm 21/8 – vốn được xem là liều thuốc thử chính trị dành cho Tổng thống Obama.

Nhà Trắng từ chối đưa ra lời bình luận về khả năng sử dụng máy bay ném bom cũng như bất kỳ sự thay đổi mục tiêu nào. Song một quan chức cấp cao thừa nhận mục tiêu của Mỹ chưa bao giờ giới hạn ở các cơ sở vũ khí hóa học. Kế hoạch mới được bổ sung bởi Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John McCain và Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chris Coons bắt nguồn từ động thái di chuyển vũ khí, bao gồm cả máy bay trực thăng do Nga chế tạo, và một số căn cứ đến các hầm trú ẩn và địa điểm mới an toàn hơn của quân đội chính phủ Syria. Ngoài ra, theo Wall Street Journal, sự thay đổi có thể còn xuất phát từ việc Lầu Năm Góc cần sử dụng nhiều tên lửa hành trình Tomahawk và các loại vũ khí khác hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu.

Mỗi tàu khu trục hải quân đang đóng ở Địa Trung Hải hiện giờ mang theo 40 tên lửa Tomahawk, trong khi máy bay ném bom có thể mang một lượng lớn vũ khí hơn, cho phép Mỹ thực hiện các cuộc tấn công bổ sung nếu loạt bắn đầu tiên không thể phá hủy được mục tiêu. Theo kế hoạch mới, Wall Street Journal cho biết bên cạnh chiến đấu cơ F-16 còn xuất hiện “pháo đài bay” B-52 có thể mang theo tên lửa hành trình, B1 có thể bay thấp tránh radar mang theo tên lửa không đối đất được mệnh danh là cỗ máy chở “tử thần” đang đóng tại Qatar, và máy bay ném bom tàng hình B-2. B-2 vốn là máy bay quân sự đắt tiền nhất với cái giá lên tới 2,2 tỷ USD có thể ném bom hạt nhân và đột nhập vào hệ thống phòng thủ tinh vi nhất của đối phương nhờ khả năng tàng hình trước radar. Đây cũng có thể được xem là một phép thử quan trọng đối với một cuộc tấn công tương lai vào những địa điểm hạt nhân của Iran.

Nếu như động thái di chuyển của Assad có thể gây nhiễu cho phe đối địch và tăng cường khả năng phòng thủ thì Lầu Năm Góc cũng coi đây là một lợi thế hiếm có khi một quan chức cấp cao tiết lộ rằng, việc này đã giúp cho quân đội Mỹ xác định thêm được các mục tiêu mới chưa được khám phá ra trước đó. “Đôi khi chậm trễ khiến ta mất mục tiêu ban đầu. Nhưng đồng thời nó cũng ta mục tiêu mà ta không biết nó tồn tại”, người này cho biết thêm khi nói về việc Mỹ đã không triển khai sớm cuộc tấn công nhằm vào Syria như dự định trước đó.

Với một lực lượng hùng hậu hơn, mục tiêu của Mỹ cũng sẽ được mở rộng từ các căn cứ chỉ huy quân sự, pháo binh, các cơ sở tình báo ban đầu sang cả những mục tiêu tòa nhà chính phủ như Bộ Quốc phòng Syria. Nếu thực vậy, hành động tấn công Syria sẽ không còn mang tính “trừng phạt”, “cảnh báo” và “răn đe” như Mỹ đã luôn nói trước đó.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại