Lầu Năm Góc: Hải quân Trung Quốc kém chống ngầm, yếu quản lý

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Báo cáo về về tiềm lực quân sự của Trung Quốc năm 2013 của Lầu Năm Góc cho thấy Hải quân Trung Quốc còn nhiều hạn chế.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa ra một báo cáo 92 trang về tình hình và triển vọng của lực lượng vũ trang của Trung Quốc, mil.news.sina.com.cn hôm thứ Tư (8/5) cho hay.

Bản báo cáo mới là sự phát triển của những nghiên cứu tương tự từ Lầu Năm Góc trong năm 2010, Trung tâm nghiên cứu của NASA về Không quân Trung Quốc trong năm 2010, Văn phòng tình báo hải quân từ năm 2007 và 2009.


	Trung Quốc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Tszyulan-1 năm
	1982 (cuộc thử nghiệm thành công cho phép Trung Quốc trở thành quốc gia
	thứ năm trên thế giới sở hữu tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo).

Trung Quốc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Julang-1 (JL-1) năm
1982 (cuộc thử nghiệm thành công cho phép Trung Quốc trở thành quốc gia
thứ năm trên thế giới sở hữu tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo).

Đặc biệt, báo cáo rất chú trọng đến triển vọng phát triển của hải quân Trung Quốc. Hiện nay, ba tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Type-094 lớp Tấn (Jin class) đã được đưa vào phục vụ trong các hạm đội, còn hai chiếc nữa thì đang trong các giai đoạn xây dựng khác nhau. Các tàu ngầm này được trang bị tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn mới Julang-2 (JL-2) với tầm bắn 7.400 km .

Với việc sử dụng các loại tên lửa, Hải quân Trung Quốc đã tạo ra một hệ thống vũ khí hạt nhân mạnh mẽ trên biển. Trong năm 2012, Hải quân nước này đã tổ chức phóng thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm và trong năm 2013 các tên lửa này có thể đưa vào hoạt động. Hiện, Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo thế hệ mới Type-096.

Ngoài ra, Trung Quốc có hai tàu ngầm tấn công Type-093 và đang xây dựng hai tàu ngầm nữa thuộc lớp này. Dự kiến, sẽ có 5 chiếc tàu ngầm loại 093 được đưa vào hoạt động. Trong 10 năm tới, Trung Quốc có thể bắt đầu xây dựng một loạt các tàu ngầm Type 095 có độ ồn thấp với khả năng tấn công vào các mục tiêu mặt đất.


	Tàu ngầm Type-093 của Trung Quốc.

Tàu ngầm Type-093 của Trung Quốc.

Số lượng tàu ngầm phi hạt nhân lớp Nguyên (Yuan class) với động cơ đẩy khí độc lập có thể đạt 20 chiếc. Những chiếc tàu ngầm sẽ nâng cao khả năng chiến đấu và khả năng tấn công của hải quân Trung Quốc.

Ngoài ra, Hải quân Trung Quốc còn cho triển khai các tên lửa đạn đạo DF-21, với tầm bắn trên 1.500 km, có khả năng phá hủy các mục tiêu hải quân, trong đó có tàu sân bay ở phía tây Thái Bình Dương. Các tên lửa đầu tiên thuộc loại hình này đi vào phục vụ trong năm 2010. Trung Quốc cũng đã có những nỗ lực rất lớn để xây dựng hệ thống radar phát hiện đường chân trời kết hợp với các vệ tinh có thể cải thiện đáng kể độ chính xác của các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở tầm xa.

Tuy nhiên, báo cáo của Lầu Năm Góc cũng lưu ý rằng hải quân Trung Quốc tiếp tục có những điểm yếu, trong đó nổi trội lên là sự yếu kém của hệ thống chống ngầm, thiếu nhân sự có trình độ và trình độ quản lý tập trung của lực lượng hải quân còn hạn chế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại