Kinh tế khó khăn, Mỹ và EU đua nhau bán bớt vũ khí

phandoanphuc1983@gmail.com |

(Soha.vn) - Một số nước lựa chọn việc bán bớt hệ thống vũ khí trong biên chế hoặc cắt giảm kho vũ khí quân sự.

Tờ China News ngày 22/11 đưa tin, Cục Phòng vệ châu Âu (EDA) cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng các nước trong khối liên minh châu Âu EU đã phê chuẩn kiến nghị đầu năm 2013 cho phép các trang web giao dịch bán hoặc trao đổi  vũ khí, trang bị khí tài quân sự đang dư thừa tại các quốc gia thành viên bắt đầu hoạt động.
Kinh tế khó khăn, Mỹ và EU đua nhau bán bớt vũ khí 1Pháp là nước rao bán khá nhiều vũ khí "dư thừa"
Theo một quan chức của EDA, trang mạng có tên e-Quip chỉ chuyên dùng trong việc giao dịch mua bán vũ khí giữa chính phủ các nước.
Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, các nước thành viên EU bắt buộc phải cắt giảm chi tiêu cho quốc phòng.
Một số nước lựa chọn việc bán bớt hệ thống vũ khí trong biên chế hoặc cắt giảm kho vũ khí quân sự.
Trong bối cảnh đó, Bỉ đã quyết định bán cho hải quân Bulgaria 3 chiếc tàu tuần tra và 1 chiếc tàu quét ngư lôi.
Kinh tế khó khăn, Mỹ và EU đua nhau bán bớt vũ khí 2
 
Website thanh lý vũ khí, trang bị quân sự dư thừa của Lầu Năm Góc
Lầu Năm Góc cũng đã mở trang mạng tương tự để thanh lý bớt những vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự mà họ cho là không cần thiết hoặc cần phải cắt giảm, website có tên gọi US Government Liquidation.
Kinh tế khó khăn, Mỹ và EU đua nhau bán bớt vũ khí 3
Ảnh minh họa
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại