Không quân Vũ trụ Nga sẽ tiếp nhận nhiều vũ khí “khủng” trong năm 2015

Đức Dũng |

Từ nay đến cuối năm 2015, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) sẽ tiếp tục nhận được nhiều vũ khí thuộc “hàng khủng” như 16 trực thăng tấn công Ka-52, 18 máy bay tiêm kích Su-30SM và 11 tiêm kích đánh chặn MiG-31BM.

Theo tờ “Người đưa tin công nghiệp-quốc phòng” Nga, nội dung trên được đại diện các xí nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp-quốc phòng Nga báo cáo lên Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu.

Trong số 16 trực thăng Ka-52, Công ty hàng không “Progress” đã chế tạo xong 4 chiếc và dự định sẽ hoàn thành chế tạo thêm 12 chiếc nữa trong năm 2015.

“Hiện công việc đang được thực hiện theo đúng tiến độ và chương trình trang bị vũ khí quốc gia năm 2015 sẽ được hoàn thành đầy đủ” - Giám đốc điều hành “Progress” Yuri Denhisenko khẳng định.

Bên cạnh đó, Giám đốc Kỹ thuật của Nhà máy sản xuất hàng không Irkut Aleksandr Sergunov cho biết hiện nhà máy này đã sẵn sàng chuyển giao cho quân đội 2 tiêm kích đa năng Su-30SM và 2 máy bay huấn luyện-tác chiến Yak-130.


Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 của Nga

Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 của Nga


Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga

Trực thăng tấn công Ka-52 của Nga

Ông Aleksandr Sergunov cũng khẳng định: “Trong đơn đặt hàng quốc gia năm 2015 còn có thêm 16 tiêm kích Su-30SM và 6 máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130. Hiện tất cả các trang bị này đang trong giai đoạn hoàn thiện sản xuất”.

Về phần mình, Tổng giám đốc Nhà máy sản xuất hàng không “Sokol” ở Nhizegorod Aleksandr Karezin cho biết, nhà máy này đang sửa chữa và hiện đại hóa 6 tiêm kích-đánh chặn MiG-31BM.

Trong số này, 4 chiếc MiG-31BM đã được chuyển giao cho bên quân đội và 2 chiếc đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra trong năm 2015, “Sokol” cũng sẽ cung cấp thêm cho quân đội 5 tiêm kích đánh chặn MiG-31BM và 2 tiêm kích MiG-29UBM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại