Không quân Nga sắp nhận thêm 6 oanh tạc cơ chiến lược Tu-160

Tuân Việt |

Vào năm 2015, lực lượng không quân chiến lược tầm xa của Nga sẽ nhận được thêm 6 máy bay ném bom chiến lược hiện đại hóa Tu-160.

Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev cho biết, vào năm 2015, lực lượng không quân tầm xa của nước này sẽ nhận được thêm 6 máy bay ném bom chiến lược hiện đại hóa Tu-160 và tăng số lượng các oanh tạc cơ Tu-95MS lên đến 43 chiếc.

"Trong năm 2015, chúng tôi sẽ nhận được 6 chiếc Tu-160 và nâng tổng số máy bay ném bom Tu-95 lên 43 chiếc" - Ông Bondarev nói.

Được biết, tập đoàn Máy bay thống nhất của Nga đã khởi động chương trình hiện đại hóa các máy bay Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3 - xương sống của lực lượng không quân tầm xa Nga.

Trong năm nay, các phi công quân sự Nga đã nhận được 9 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, 9 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và 01 chiếc Tu-160 hiện đại hóa (được gọi là Andrei Tupolev).

Oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 của Không quân Nga.

Oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 của Không quân Nga.

Máy bay Tu-160 dài 54,1m, cao 13,1m, trọng lượng cất cánh tối đa tới 275 tấn.

4 động cơ NK-321 cho phép Tu-160 đạt tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh (được xem là máy bay ném bom hạng nặng nhanh nhất thế giới) và tầm hoạt động lên tới 12.300 km.

“Thiên nga trắng” được thiết kế với 2 khoang vũ khí trong thân chứa tổng cộng 40 tấn bom, tên lửa. Máy bay có khả năng mang được tên lửa hành trình tầm xa Kh-55, cho phép đạt tầm bắn 2.500-3.000 km.

Ngày 23/12/2014, Nga đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập lực lượng không quân chiến lược tầm xa Nga.

Lực lượng không quân chiến lược tầm xa là một trong những thành tố quan trọng nhất của lực lượng răn đe hạt nhân thuộc Không quân Nga.

Lực lượng này được trang bị các máy bay ném bom chiến lược Tu-160, Tu-95MS, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, máy bay tiếp dầu IL-78, máy bay trắc địa An-30B, máy bay vận tải An-12, An-26, Mi-8 và Mi -26.

Máy bay ném bom Tu-95.

Máy bay ném bom Tu-95.

Một số nguồn tin cho biết, trong năm 2019, máy bay ném bom thế hệ mới PAK DA của Nga sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Theo chỉ huy lực lượng không quân tầm xa Nga Anatoly Zhikharev, các máy bay mới sẽ đi vào hoạt động trong giai đoạn 2023-2025.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại