Không quân Nga nhận thêm 'xe tăng bay' Su-34

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin Công ty Sukhoi của nước này đã bàn giao chiếc máy bay ném bom Su-34 đầu tiên cho lực lượng Không quân Nga, trong khuôn khổ hợp đồng mà Bộ Quốc phòng Nga đã ký với Sukhoi năm 2013.

Máy bay ném bom Su-34

Máy bay ném bom Su-34. Ảnh: aviasalon.com

Hôm qua (6/5), chiếc Su-34 đã cất cánh và bay tới địa điểm được triển khai. Trong tương lai gần, Không quân Nga sẽ nhận thêm nhiều hơn máy bay ném bom loại này.

"Hợp đồng cung cấp Su-34 với số lượng lớn đã được ký với Bộ Quốc phòng của Liên bang Nga năm 2008 và 2010, tạo điều kiện cho các hoạt động ổn định và lâu dài của công ty, cũng như giúp Sukhoi xác định triển vọng phát triển lâu dài"- Đại diện công ty Sukhoi cho biết.

Chiếc Su-34 mới bàn giao được sản xuất năm 2012 và đã cho thấy những khả năng tuyệt vời của nó qua các cuộc thử nghiệm.

Đây là chiếc máy bay ném bom thứ 21 thuộc dòng máy bay thế hệ 4+ được trang bị cho Không quân Nga. Sẽ có 138 chiếc máy bay chiến đấu ném bom Su-34 được sản xuất vào năm 2020. Su-34 có tầm bay 4.000 km, với tốc độ lên tới 1.500 km/h và có khả năng mang tới 8 tấn vũ khí.

Một số hình ảnh đẹp về "xe tăng bay" Su-34:

 
 
 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại