Không quân Mỹ trang bị tên lửa hành trình JASSM-ER mới

Tạp chí QP IHS Jane's đưa tin, Không quân Mỹ đã bắt đầu trang bị tên lửa hành trình AGM-158B JASSM-ER. Lô tên lửa đầu tiên được chuyển đến căn cứ không quân Dice (Texas).

Trong tương lai, tên lửa JASSM-ER sẽ được trang bị trên máy bay ném bom B-1B Lancer. Cùng với đó, Không quân Mỹ còn dự định trang bị loại tên lửa này trên chiến đấu cơ F-15E Strike Fighter, F-16 Fighting Falcon và máy bay ném bom B-52H Stratofortress.

Tháng 12-2013, Không quân Mỹ ký hợp đồng mua tên lửa JASSM. Theo đó, Không quân Mỹ sẽ tiếp nhận 340 đạn tên lửa JASSM tiêu chuẩn và 100 đạn tên lửa nối tầm JASSM-ER. Hợp đồng trên cũng bao gồm dịch vụ hậu mãi và cung cấp trang thiết bị đi kèm cho tên lửa.

Với trang bị đầu đạn xuyên phá/nổ phân mảnh nặng 450kg và động cơ tên lửa hành trình đa chế độ, JASSM-ER được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố nằm sâu trong lãnh thổ của đối phương trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết.

Tầm bắn của JASSM-ER lên tới 926km (gấp 2,5 lần so với JASSM – 370km). Đây cũng là yếu tố cho phép máy bay mang loại vũ khí này có thể khai hỏa trước khi lọt vào vùng được bảo vệ bởi hỏa lực phòng không của đối phương. Ngoài ra, nhờ áp dụng công nghệ “tàng hình” trong chế tạo, khả năng bị ngăn chặn của JASSM-ER được giảm đi đáng kể.

Sử dụng thiết bị dẫn đường quán tính kết hợp với hệ thống định vị toán cầu GPS có khả năng kháng nhiễu cao, JASSM-ER có khả năng tấn công chính xác mục tiêu với sai số vòng tròn đồng tâm (CEP) khoảng 3m.

Hãng chế tạo Lockheed Martin đã mất 9 năm để phát triển và hoàn thiện dòng vũ khí không đối đất hiện đại này.

Video: Tên lửa JASSM-ER trong một cuộc thử nghiệm:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại