Không quân Mỹ tính chi thêm 841 triệu USD cho tên lửa chiến thuật

Sơn Tùng |

(Soha.vn) - Không quân Mỹ đã đệ trình một khoản đầu tư là 841 triệu USD trong năm tài khóa 2014 để đầu tư cho các loại tên lửa chiến thuật. Mức chi phí này tăng lên 200 triệu USD so với dự toán ngân sách đưa ra năm 2013.

Không quân Mỹ đã đệ trình một khoản đầu tư là 841 triệu USD trong năm tài khóa 2014 để đầu tư cho các loại tên lửa chiến thuật. Mức chi phí này tăng lên 200 triệu USD so với dự toán ngân sách đưa ra năm 2013.

Theo đó, số tiền này sẽ được Không quân Mỹ sử dụng để hoàn thành mục tiêu trang bị 1.164 tên lửa chiến thuật, bổ sung thêm số lượng tên lửa hiện có là 991.

Mức kinh phí lớn nhất, lên tới 340 triệu USD, để dành cho 199 tên lửa không đối không tầm trung mở rộng (AMRAAM) của hãng Raytheon. Hải quân Mỹ cũng đang sử dụng tên lửa AMRAAM và đã yêu cầu được trang bị thêm 54 quả tên lửa loại này.

Tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X Sidewinder
Tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X Sidewinder

Không quân Mỹ cũng yêu cầu một khoản đầu tư là 291,1 triệu USD để trang bị thêm 183 tên lửa không đối đất tự hoạt (JASSM) có độ chính xác cao do Lockheed Martin thiết kế. JASSM có 2 phiên bản: phiên bản gốc và phiên bản mở rộng tầm bắn (JASSM-ER), trong đó tầm bắn của tên lửa được cải thiện gấp 2,5 lần tầm bắn thông thường.

Ngoài ra, khoản đầu tư trị giá 119,9 USD cũng được đề xuất để trang bị 225 tên lửa Sidewinder, 42,3 triệu USD cho 144 quả bom điều khiển đường kính nhỏ và 48,5 triệu USD để sắm 413 tên lửa Hellfire được thiết kế sử dụng cho máy bay không người lái.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại