Không quân Đài Loan trang bị "vũ khí thông minh" chống Trung Quốc

Bảo An |

(Soha.vn) - Không quân Đài Loan sẽ được trang bị một loại "vũ khí thông minh” để chống lại bất cứ cuộc tấn công xâm lược nào từ Trung Quốc.

Các loại vũ khí mới, được phát triển theo một dự án có tên là “Vạn kiếm”, dự kiến sẽ được trang bị cho hàng chục máy bay chiến đấu của Không quân Đài Loan trước cuối năm nay.

Theo tờ China Times, Không quân Đài Loan dự định sẽ nâng cấp 60 máy bay chiến đấu trước cuối năm nay, với 6 chiếc cuối đang được sửa chữa và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12 tới. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Đài Loan từ chối bình luận về thông tin này.

Bom thông minh JDAM
Bom thông minh JDAM

Các nhà phân tích cho rằng những loại vũ khí thông minh mới sẽ cho phép các máy bay chiến đấu của Đài Loan bắn trúng các mục tiêu của Trung Quốc ở khoảng cách từ xa và giảm rủi ro khi phải bay vào lãnh thổ của Bắc Kinh.

Vũ khí mới của Đài Loan được cải tiến từ bom thông minh JDAM của Mỹ nhằm mục đích tiêu diệt các mục tiêu như cảng biển, trạm tên lửa và radar cũng như các công trình quân sự của kẻ địch. Mỗi mỗi bộ vũ khí có hơn 100 đầu đạn, có khả năng tạo ra hàng chục hố nhỏ trên các đường băng tại sân bay, khiến máy bay không thể cất cánh.

Tờ China Times cho biết Đài Loan đã tự phát triển vũ khí không minh sau khi Mỹ từ chối bán cho họ bom JDAM cho họ.

Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và sẵn sàng sáp nhập Đài Loan vào đại lục, bằng vũ lực nếu cần thiết. Quan điểm này của Bắc Kinh khiến Đài Bắc tăng cường tìm kiếm những loại vũ khí phòng thủ hiện đại, chủ yếu từ đồng minh Mỹ. Các chuyên gia Đài Loan ước tính Trung Quốc đang có hơn 1.600 tên lửa nhằm vào lãnh thổ này.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại