Khám phá "quái vật" M-4 của không quân Liên Xô

Myasischev M-4 là máy bay ném bom chiến lược tầm xa có sức tấn công tương đương B-52.

Máy bay ném bom chiến lược Myasishchev M-4 do Liên Xô phát triển từ những năm 1950 cho nhiệm vụ tiến công tầm xa, vươn tới lãnh thổ Mỹ.
Máy bay ném bom chiến lược Myasishchev M-4 do Liên Xô phát triển từ những năm 1950 cho nhiệm vụ tiến công tầm xa, vươn tới lãnh thổ Mỹ.
Phòng thiết kế thí nghiệm do V.M Myasishchev lãnh đạo là nơi nghiên cứu, thiết kế máy bay ném bom chiến lược tầm xa M4.
Phòng thiết kế thí nghiệm do V.M Myasishchev lãnh đạo là nơi nghiên cứu, thiết kế máy bay ném bom chiến lược tầm xa M4.
Máy bay ném bom chiến lược tầm xa M4 của Liên Xô chính thức ra mắt công chúng trong cuộc diễu binh tại Quảng trường Đỏ vào năm 1954.
Máy bay ném bom chiến lược tầm xa M4 của Liên Xô chính thức ra mắt công chúng trong cuộc diễu binh tại Quảng trường Đỏ vào năm 1954.
M4 trang bị 4 động cơ tuốc bin phản lực AM-3A cho phép đạt tầm bay tối đa hơn 11.000km, tốc độ gần 1.000km/h.
M4 trang bị 4 động cơ tuốc bin phản lực AM-3A cho phép đạt tầm bay tối đa hơn 11.000km, tốc độ gần 1.000km/h.
Sức chứa bom của M-4 gần tương đương pháo đài bay B-52 của người Mỹ với 24 tấn bom (bom thường và bom hạt nhân) trong thân.
Sức chứa bom của M-4 gần tương đương pháo đài bay B-52 của người Mỹ với 24 tấn bom (bom thường và bom hạt nhân) trong thân.
Khoang bom đặt ở giữa máy bay và dưới cánh máy bay có thể treo được 4 tên lửa.
Khoang bom đặt ở giữa máy bay và dưới cánh máy bay có thể treo được 4 tên lửa.
M4 được trang bị 6 khẩu pháo AM-23 cỡ 23mm được điều khiển bằng radar đặt ở trên, dưới thân và đuôi máy bay để phòng thủ chống tiêm kích đối phương.
M4 được trang bị 6 khẩu pháo AM-23 cỡ 23mm được điều khiển bằng radar đặt ở trên, dưới thân và đuôi máy bay để phòng thủ chống tiêm kích đối phương.
Máy bay ném bom chiến lược tầm xa M4 được trang bị máy gây nhiễu tích cực SPS-2 để
Máy bay ném bom chiến lược tầm xa M4 được trang bị máy gây nhiễu tích cực SPS-2 để "che mắt" radar đối phương.
Chỉ có 91 chiếc M-4 được chế tạo trang bị cho Không quân ném bom chiến lược Liên Xô.
Chỉ có 91 chiếc M-4 được chế tạo trang bị cho Không quân ném bom chiến lược Liên Xô.
Máy bay ném bom chiến lược M-4 phục vụ trong Không quân Liên Xô cho đến năm 1985, thì bị
Máy bay ném bom chiến lược M-4 phục vụ trong Không quân Liên Xô cho đến năm 1985, thì bị "xoá xổ" theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược Xô - Mỹ.
Hiện Nga vẫn còn lưu giữ được một số chiếc máy bay ném bom chiến lược M-4 sân bay, bảo tàng. Nhưng nhiều chiếc trong số chúng đã không còn nguyên hình hài sau nhiều năm
Hiện Nga vẫn còn lưu giữ được một số chiếc máy bay ném bom chiến lược M-4 sân bay, bảo tàng. Nhưng nhiều chiếc trong số chúng đã không còn nguyên hình hài sau nhiều năm "phơi sương, phơi gió".
"Con quái vật" M-4 - biểu tượng sức mạnh không quân chiến lược Xô Viết một thời giờ đây chỉ còn là đống sắt vụn đổ nát.
Phần đuôi chiếc M-4 không còn nguyên vẹn.
Phần đuôi chiếc M-4 không còn nguyên vẹn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại