Khám phá chiến đấu cơ Mirage 2000-5 của Đài Loan

D.Nhung |

Ngoài dàn máy bay F-16A/B và F-CK-1, Không quân Đài Loan còn sở hữu các chiến đấu cơ Mirage 2000-5 mua của Pháp với khả năng không chiến mạnh.


Mirage 2000-5 là một trong bốn chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Đài Loan.

Mirage 2000-5 là một trong bốn chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Đài Loan.


Năm 1992, Không quân Đài Loan lên kế hoạch mua 120 chiếc Mirage 2000-5 từ hãng Dassault Rafale (Pháp) nhưng sau cùng chỉ mua được 60 chiếc với tổng giá trị 2,6 tỷ USD. Toàn bộ số máy bay này lần lượt được chuyển giao trong giai đoạn từ tháng 5/1997 tới tháng 11/1998.

Năm 1992, Không quân Đài Loan lên kế hoạch mua 120 chiếc Mirage 2000-5 từ hãng Dassault Rafale (Pháp) nhưng sau cùng chỉ mua được 60 chiếc với tổng giá trị 2,6 tỷ USD. Toàn bộ số máy bay này lần lượt được chuyển giao trong giai đoạn từ tháng 5/1997 tới tháng 11/1998.


Cho tới thời điểm hiện tại, tuy số Mirage 2000-5 vẫn được duy trì phục vụ đầy đủ nhưng Đài Loan gặp không ít khó khăn trong vài năm qua về vấn đề chi phí phụ tùng quá đắt đỏ, giá trị giờ bay cao khiến mức độ sẵn sàng chiến đấu thấp.

Cho tới thời điểm hiện tại, tuy số Mirage 2000-5 vẫn được duy trì phục vụ đầy đủ nhưng Đài Loan gặp không ít khó khăn trong vài năm qua về vấn đề chi phí phụ tùng quá đắt đỏ, giá trị giờ bay cao khiến mức độ sẵn sàng chiến đấu thấp.


Thời điểm năm 2009, số giờ bay phi công Mirage 2000-5 giảm xuống chỉ còn 6 tiếng/tháng. Phải mất khá nhiều công sức, nỗ lực phối hợp với Dassault Pháp, số giờ bay phi công hiện tại bắt đầu tăng lên 15 tiếng/tháng.

Thời điểm năm 2009, số giờ bay phi công Mirage 2000-5 giảm xuống chỉ còn 6 tiếng/tháng. Phải mất khá nhiều công sức, nỗ lực phối hợp với Dassault Pháp, số giờ bay phi công hiện tại bắt đầu tăng lên 15 tiếng/tháng.


Do tai nạn mà hiện tại Không quân Đài Loan chỉ còn duy trì 47 chiếc chiến đấu cơ Mirage 2000-5EI một chỗ ngồi (số lượng mua ban đầu là 48)...

Do tai nạn mà hiện tại Không quân Đài Loan chỉ còn duy trì 47 chiếc chiến đấu cơ Mirage 2000-5EI một chỗ ngồi (số lượng mua ban đầu là 48)...


... và 9 Mirage 2000-5DI hai chỗ ngồi dùng cho cả huấn luyện (số lượng mua ban đầu là 9).

... và 9 Mirage 2000-5DI hai chỗ ngồi dùng cho cả huấn luyện (số lượng mua ban đầu là 9).


Chiến đấu cơ Mirage 2000-5 trang bị động cơ phản lực SNECMA M53-P2 cung cấp lực đẩy khô 64,3kN và 95,1kN khi bật tăng lực. Nó cho phép máy bay đạt tốc độ cực đại Mach 2,2 (tức 2.500 km/h), bán kính tác chiến khoảng 700 km, tốc độ leo cao 285 m/s, trần bay 17.000 m

Chiến đấu cơ Mirage 2000-5 trang bị động cơ phản lực SNECMA M53-P2 cung cấp lực đẩy khô 64,3kN và 95,1kN khi bật tăng lực. Nó cho phép máy bay đạt tốc độ cực đại Mach 2,2 (tức 2.500 km/h), bán kính tác chiến khoảng 700 km, tốc độ leo cao 285 m/s, trần bay 17.000 m


Tiêm kích Mirage-2000-5 xuất khẩu cho Đài Loan thiết kế tối ưu cho nhiệm vụ không chiến với radar xung doppler Thales RDY cung cấp khả năng phát hiện 24 mục tiêu trên không, theo dõi trong khi quét cùng lúc 8 mục tiêu có mối nguy hiểm cao nhất, radar có tầm phát hiện mục tiêu trên không xa đến 110 km.

Tiêm kích Mirage-2000-5 xuất khẩu cho Đài Loan thiết kế tối ưu cho nhiệm vụ không chiến với radar xung doppler Thales RDY cung cấp khả năng phát hiện 24 mục tiêu trên không, theo dõi trong khi quét cùng lúc 8 mục tiêu có mối nguy hiểm cao nhất, radar có tầm phát hiện mục tiêu trên không xa đến 110 km.


Theo các thông tin được công bố, Đài Loan mua hai loại tên lửa không đối không cho Mirage 2000-5 gồm: 960 quả đạn đối không tầm trung MICA và 480 quả đạn đối không tầm ngắn Magic II.

Trong ảnh là đạn tên lửa Magic II có tầm phóng từ 0,3 - 15 km, độ cao hạ mục tiêu tới 11 km, dẫn đường hồng ngoại

Theo các thông tin được công bố, Đài Loan mua hai loại tên lửa không đối không cho Mirage 2000-5 gồm: 960 quả đạn đối không tầm trung MICA và 480 quả đạn đối không tầm ngắn Magic II.

Trong ảnh là đạn tên lửa Magic II có tầm phóng từ 0,3 - 15 km, độ cao hạ mục tiêu tới 11 km, dẫn đường hồng ngoại


Tên lửa không đối không tầm trung MICA được thiết kế để bắn hạ nhiều mục tiêu trên không, trong mọi điều kiện thời tiết. Nó có hai phiên bản dẫn đường bằng radar chủ động và tầm nhiệt. Tầm bắn của tên lửa đạt 50 km, tốc độ bay Mach 4.

Tên lửa không đối không tầm trung MICA được thiết kế để bắn hạ nhiều mục tiêu trên không, trong mọi điều kiện thời tiết. Nó có hai phiên bản dẫn đường bằng radar chủ động và tầm nhiệt. Tầm bắn của tên lửa đạt 50 km, tốc độ bay Mach 4.


Ngoài khả năng tác chiến không đối không tương đối mạnh, Mirage 2000-5 của Đài Loan còn có thể làm nhiệm vụ do thám, thu thập thông tin tình báo với pod ELINT ASTAC được Đài Loan đặt mua riêng.

Ngoài khả năng tác chiến không đối không tương đối mạnh, Mirage 2000-5 của Đài Loan còn có thể làm nhiệm vụ do thám, thu thập thông tin tình báo với pod ELINT ASTAC được Đài Loan đặt mua riêng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại