Khai mạc Hội thao Công binh toàn quân năm 2016

Vũ Xuân Dân - Lương Đình Thảo |

Sáng 7-3, tại Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh đã tổ chức khai mạc Hội thao Công binh toàn quân năm 2016.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo Thiếu tướng Trần Hồng Minh, Tư lệnh Binh chủng Công binh, tham gia hội thao năm nay có 23 đoàn với 1.648 tuyển thủ đến từ các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng trong toàn quân.


Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tham quan các trang bị của lực lượng công binh.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tham quan các trang bị của lực lượng công binh.

Trong thời gian diễn ra hội thao, các tuyển thủ sẽ tranh tài ở 17 nội dung.

Trong đó có kỹ thuật công binh, nhận thức về chính trị, kiến thức về hậu cần, kỹ thuật và tìm hiểu về truyền thống 70 năm thành lập lực lượng Công binh QĐND Việt Nam anh hùng (25/3/1946 - 25/3/2016)…

Trong lễ khai mạc, Bộ tư lệnh công binh đã trao cờ lưu nhiệm cho các đoàn tuyển thủ và tổ chức trưng bày giới thiệu các trang thiết bị hiện đại và diễn hành trang bị của lực lượng công binh toàn quân.


Diễu hành trang bị công binh.

Diễu hành trang bị công binh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công binh toàn quân thời gian qua và sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của Bộ tư lệnh Công binh để hội thao diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.


Bộ đội Lữ đoàn Công binh 239 thực hành lắp ghép phà trong hội thao.

Bộ đội Lữ đoàn Công binh 239 thực hành lắp ghép phà trong hội thao.

Để hội thao đạt kết quả tốt, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ yêu cầu Ban tổ chức hội thao điều hành, thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã được phê duyệt; duy trì nghiêm kỷ luật, điều lệnh, điều lệ, các chế độ quy định, kịp thời rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng cho mỗi nội dung hội thao.

Ban giám khảo thực hiện nghiêm quy định về bảo mật đề thi, quy chế chấm điểm, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng.

Các đoàn tuyển thủ tham dự hội thao cần cần nắm vững quy chế, duy trì nghiêm kỷ luật, quản lý chặt chẽ quân số và thực hiện đúng các quy định, sử dụng an toàn trang bị, khí tài, bình tĩnh, tự tin lập nhiều thành tích trong hội thao.

Đồng chí Tổng tham mưu trưởng cũng chỉ đạo Binh chủng Công binh, thông qua hội thao kịp thời phát hiện những sáng kiến, nhân tố điển hình về tổ chức, phương pháp huấn luyện, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm...

Mục đích để kịp thời tham mưu với Bộ về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, biên soạn, chỉnh lý tài liệu huấn luyện chuyên ngành Công binh toàn quân đạt hiệu quả, sát thực tế huấn luyện, chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại