Israel thử nghiệm tổ hợp tên lửa đánh chặn Davids Sling mới

Tuấn Sơn |

Bộ Quốc phòng Israel đang lên kế hoạch sẽ tiến hành 2 vụ phóng thử của tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung Davids Sling mới.

Theo đánh giá của tạp chí quân sự Janes, nếu các vụ phóng thử trên thành công, Davids Sling sẽ được xem xét chấp nhận vào biên chế quân đội Israel với vai trò là một thành phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng, gồm Iron Dome và Arrow.

Hiện chưa xác định thời điểm tiến hành các vụ phóng thử tổ hợp Davids Sling nói trên. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, do thâm hụt ngân sách quốc phòng, Tel Aviv chưa có ý định trang bị ngay tổ hợp Davids Sling trong năm 2015.

Bệ phóng của tổ hợp Davids Sling.

Trong quá khứ, Israel từng tiến hành 2 vụ phóng thử Davids Sling vào tháng 11-2012 và 2013. Cả 2 lần phòng thử trên đều được ghi nhận là thành công khi tên lửa đánh chặn Stunner tiêu diệt mục tiêu giả lập.

Tổ hợp tên lửa đánh chặn Davids Sling được thiết kế để ngăn chặn các dòng tên lửa tầm trung với tầm bắn từ 70 tới 300 km của đối phương.

Davids Sling là một mắt xích kết hợp với khả năng đánh chặn mục tiêu ở tầm 70 km của Iron Dome và từ 400 tới 2.000 km của Arrow tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng hợp nhất của Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại