Israel muốn mua vũ khí GPS của Mỹ để đối phó với Iran

Xuân Lan |

(Soha.vn) - Israel muốn mua hàng ngàn vũ khí dẫn đường GPS của Mỹ trong khi căng thẳng với Iran ngày càng tăng cao.

Theo báo cáo Lầu Năm Góc gửi tới Quốc hội Mỹ vào ngày 10/12 đề xuất một hợp đồng trị giá 647 triệu USD với Israel, trong đó bao gồm một loạt các quả bom khác nhau, từ 100 kg đến 1 tấn.

Israel muốn mua 6.900 quả bom dẫn đường chính xác của Mỹ.

“Mỹ cam kết an ninh của Israel, và nó quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ khi hỗ trợ Israel phát triển và duy trì một khả năng tự vệ mạnh mẽ và sẵn sàng”, một tuyên bố của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng, cánh tay phải của Lầu Năm Góc. “Việc đề xuất hợp đòng mua bán này là phù hợp với những mục tiêu đó.”

Lầu Năm Góc cũng cho rằng, hợp đồng bán vũ khí sẽ cho phép Israel duy trì khả năng hoạt động của các hệ thống hiện có. Hơn nữa Israel cũng đã từng sử dụng một số vũ khí này nên sẽ không có khó khăn trong việc tiếp thu các loại đạn dược bổ sung.

F-16 của không quân Mỹ F-16 ném bom tấn công trực tiếp (JDAM) trong năm 2009.

F-16 của không quân Mỹ ném bom tấn công trực tiếp (JDAM) trong năm 2009.

Cụ thể, Israel muốn mua 6.900 quả bom và bộ dụng cụ GPS dẫn đường, hay còn được gọi là vũ khí tấn công trực tiếp (JDAM), được phát triển bởi hãng Boeing. Hợp đồng cũng bao gồm việc mua bán 3.450 quả bom đường kính nhỏ, cũng là sản hẩm của hãng Boeing.

Chương trình mua bán vũ khí được đề xuất trong khi căng thẳng ở Trung Đông đang gia tăng do chương trình hạt nhân của Iran. Israel và Mỹ đều cho rằng Iran đang tìm mọi cách chế tạo vũ khí hạt nhân.

F-15E của không quân Israel thả bom JDAM.

Việc công bố kế hoạch mua bán sau khi Israel kết thúc chiến dịch 8 ngày ở Gaza vào ngày 21/11trong bế tắc. Được biết, không quân Israel đã tiến hành gần 1.500 cuộc tấn công, trong đó đều sử dụng vũ khí chính xác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại