Israel chi 70 triệu USD nhằm tăng năng lực tác chiến điện tử

Công ty công nghiệp quốc phòng Elbit Systems của Israel ngày 28/12 thông báo đã giành được một hợp đồng trị giá 70 triệu USD cung cấp các hệ thống tác chiến điện tử (EW) tiên tiến cho các máy bay chiến đấu của nước này.


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hợp đồng, Elbit sẽ chuyển giao các hệ thống EW để lắp đặt trên tất cả các máy bay chiến đấu của Không quân Israel (IAE) trong vòng 5 năm.

Ông Bezhalel (Butzi) Machlis, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Elbit Systems, tuyên bố: "Môi trường tác chiến trên không trên thế giới hiện nay cực kỳ thách thức và các phi công phải đối mặt với nhiều mối đe dọa mới.

Các hệ thống của chúng tôi cung cấp một giải pháp để có thể đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau hiện nay và trong tương lai."

Elbits Systems hoạt động trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, chỉ huy, kiểm soát, truyền thông, máy tính, giám sát tình báo và trinh sát (C4ISR), hệ thống máy bay không người lái, tác chiến điện tử.../.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại