IS liên tiếp bắn hạ trực thăng Nga, Mỹ tại Iraq

Đây là vụ bắn hạ trực thăng quân sự thứ 2 của quân đội Iraq chỉ trong vòng 1 tuần qua

Ngày 8/10, các chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bắn hạ một máy bay trực thăng tấn công của quân đội Iraq, khiến 2 phi công thiệt mạng.

Đây là vụ bắn hạ trực thăng quân sự thứ 2 của quân đội Iraq trong vòng 1 tuần qua, làm dấy lên lo ngại về khả năng các phần tử cực đoan IS sở hữu vũ khí có thế tấn công máy bay trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu.

Mi-35 tan xác bởi tên lửa Mỹ tại Iraq Mi-35 tan xác bởi tên lửa Mỹ tại Iraq

Ngay trong lần đầu tiên ra trận, trực thăng Mi-35 (Iraq vừa tiếp nhận) đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không vác vai do Mỹ sản xuất.

Theo hai quan chức quân sự Iraq, các tay súng của IS đã sử dụng một tên lửa vác vai để bắn hạ chiếc trực thăng Bell 407 (Iraq mua từ Mỹ) tại khu vực phía Bắc thị trấn Beiji, cách phía Bắc thủ đô Baghdad khoảng 200km.

Trực thăng Bell IA-407 của quân đội Iraq

Trực thăng Bell IA-407 của quân đội Iraq

Cả phi công chính và phi công phụ đều thiệt mạng trong vụ rơi máy bay này, hai quan chức quân sự Iraq đã xác nhận thông tin với AP.

Đây là chiếc trực thăng quân sự thứ 2 của quân đội Iraq bị các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo bắn hạ tại Beiji trong vòng 1 tuần qua. Trước đó hôm 3/10, phiến quân IS cũng đã bắn rơi một máy bay trực thăng Mi-35 gần Beiji, giết chết 2 phi công trên chiếc máy bay này.

Phiến quân IS được cho là đang sở hữu một số loại vũ khí hiện đại (Ảnh: AP)

Hai vụ bắn hạ máy bay nói trên cho thấy phiến quân IS có thể đang tăng cường sử dụng các loại vũ khí để chống lại các vụ không kích do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria. Nó cũng cho thấy nguy cơ tiềm ẩn đối với các máy bay của Mỹ và đồng minh tham gia vào các cuộc không kích này. Một số người lo ngại các chiến binh IS có thể đang sở hữu một số loại vũ khí tinh vi như tên lửa đất đối không có khả năng bắn hạ máy bay khi chúng chiếm được các căn cứ của quân đội Iraq thời gian qua.

Trước đó, các hãng hàng không châu Âu như Virgin Atlantic, KLM và Air France, hãng hàng không Mỹ Delta Airlines đã thay đổi kế hoạch các chuyến bay thương mại của họ trong mùa hè này để tránh không phận Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại