Iraq mua hỏa thần TOS-1A

Các nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ Iraq đã ký hợp đồng mua vũ khí trang bị với tổng trị giá 1 tỷ USD.

Bốc dỡ TOS-1А ở Baghdad (facebook.com)

Các hợp đồng được ký trong thời gian chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Saadoun al-Dulaimi vào ngày 27/7/2014, bao gồm chuyển giao các loại vũ khí như pháo, cối, đạn dược và 4 hệ thống TOS-1A Soltsepek.

Nga cũng sẽ cung cấp cho Iraq 2-3 tiểu đoàn rocket phóng loạt Grad và 2-3 tiểu đoàn lựu pháo Msta-B cỡ 152 mm.

Toàn bộ số vũ khí kể trên một phần sẽ được các xí nghiệp Nga sản xuất, một phần lấy từ biên chế của quân đội Nga. Trước đó, chính quyền Iraq tuyên bố dự định tăng mạnh quy mô hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga.

TOS-1A khai hỏa

Tháng 10/2012, Bộ Quốc phòng Iraq đã mua vũ khí trang bị của Nga trị giá 4,2 tỷ USD, trong đó có 36 trực thăng tiến công Mi-28NE và 42 hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S1. Sau đó, Baghdad đã giảm đôi chút đơn đặt hàng mua Mi-28NE để mua các trực thăng vận tải-chiến đấu Mi-35.

Tháng 6/2014, Iraq đã cấp tốc mua 5 cường kích Su-25 từ Nga. Ngoài ra, hai bên còn đang đàm phán bán 10 tiêm kích Su-27/30, cũng như tiêm kích MiG-29М/М2 và xe thiết giáp hạng nặng. Tổng trị giá tất cả các hợp đồng Nga đã ký với Iraq có thể lên đến 6 tỷ USD. Nước cung cấp vũ khí lớn nhất cho Iraq hiện nay là Mỹ với các hợp đồng trị giá hơn 12 tỷ USD.

Gần đây, Nga đã đẩy khá nhanh việc thực hiện các hợp đồng ký với Iraq. Ngày 28/7/2014, trên Internet đã xuất hiện các bức ảnh bốc dỡ từ một máy bay vận tải hạng nặng An-124-100 các hệ thống rocket phun lửa TOS-1А tại sân bay Baghdad. Cuối tháng 6/2014, có tin 10 chiếc Su-30K cũng đã đến Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại