Iran phát triển tên lửa phóng từ tàu ngầm

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Iran sẽ phát triển các loại tên lửa phóng dưới nước và tàu ngầm không người lái "thông minh".

Theo Mehr News Agency, Trường Đại học Công nghiệp Isfahan đang có kế hoạch để tạo ra 8 loại hệ thống dưới nước hợp tác với ba trường đại học khác.

Tiến sĩ Mohammad Ali Badri, giám đốc dự án quốc gia về các hệ thống dưới nước nói với Mehr News Agency, Iran sẽ phát triển các loại tên lửa phóng dưới nước và tàu không người lái "thông minh".

Ông cho biết dự án được thiết kế chủ yếu cho sự phát triển của công nghệ dưới nước. "Dự án này liên quan đến việc tạo ra 8 loại hệ thống dưới nước" ông nói thêm.


	Iran phát triển tên lửa phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Minh họa.

Iran phát triển tên lửa phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Minh họa.

Badri cũng cho biết, dự án là cần thiết để làm chủ công nghệ của 550 đối tượng dưới nước. "Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ chia công nghệ thành các cấp công nghệ màu đỏ, màu vàng và màu xanh lá cây, và từ đây, chúng tôi có thể nhận thấy được những tiềm năng của đất nước" ông nói.

"Công nghệ màu đỏ là những công nghệ sẽ được sản xuất trong nước. Việc xác định quyền ưu tiên là cần thiết để hướng các công nghệ này vào sản xuất trong nước", ông nói thêm. Ông bày tỏ hy vọng rằng sự hợp tác với các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu trong nước sẽ có thể tạo ra một số công nghệ dưới nước. "Những hệ thống này bao gồm các bệ phóng tên lửa cho tàu ngầm và các phương tiện dưới nước (giải trí, du lịch, tàu điều khiển từ xa, tàu không người lái" thông minh”)”, Badri cho biết.

"Ngoài ra, để phù hợp với các kế hoạch cho tương lai, 200 công nghệ trong lĩnh vực dưới nước phải đạt được" ông nói thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại