Iran khởi động dây chuyền sản xuất UAV Scan Eagle của Mỹ

Theo kienthuc |

(Soha.vn) - Một quan chức cấp cao trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết, nước Cộng hòa Hồi giáo đã đánh chặn 2 máy bay không người lái của Mỹ trong lịch sử.

Tư lệnh Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách  mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Đô đốc Ali Fadavi cho biết, các mẫu UAV Mỹ bị đánh chặn ở Iran đang được Iran "làm nhái".

Tướng Fadavi nói rằng, dây chuyền sản xuất UAV Scan Eagle được sử dụng cho riêng lực lượng hải quân và không quân Nhà nước Hồi giáo.

UAV Scan Eagle

Hãng thông tấn IRNA của Iran thì nói rằng, hai máy bay không người lái Scan Eagle đã bị đánh chặn từ trước tháng 12/2012, tức trước khi chiếc Scan Eagle thứ ba bị Iran bắt giữ vào hôm 4/12. Tổng cộng, 3 máy bay không người lái Scan Eagle đã bị Iran "tóm sống.

Scan Eagle là một UAV chiến thuật và khả năng hoạt động bền lâu của nó không thể so sánh được với những UAV tiên tiến khác như MQ-1 Predator hay MQ-9 Reaper.

Trước đó, hôm 4/12, Iran tuyên bố bắt giữ một UAV Scan Eagle của Mỹ khi chiếc UAV này đang được sử dụng cho hoạt động tình báo. Tuy nhiên, tại trụ sở Hải quân Mỹ, các quan chức Mỹ đã phủ nhận sự mất mát một UAV vào tay Iran và lập luận rằng một số UAV có thể bị rơi xuống biển.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại