Indonesia sắp nhận 30 xe tăng Leopard 2 hiện đại nhất ĐNA

Một lô đầu tiên khoảng 30 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 Levolution chuẩn bị được Đức cung cấp cho Quân đội Indonesia.

Các thành viên của đơn vị Chỉ huy Dự trữ Chiến lược (Kostrad) của Quân đội Indonesia cho biết rằng, họ đang chờ đợi tiếp nhận một lô hàng các xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 đầu tiên do Đức cung cấp.

Indonesia sắp nhận 30 xe tăng Leopard 2 hiện đại nhất ĐNA
Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 Levolution

Theo Janes, lô xe tăng Leopard đầu tiên dự kiến sẽ là 30 chiếc, sau khi tiếp nhận sẽ được chuyển giao cho Tiểu đoàn Kỵ binh số 8 thuộc Sư đoàn 2 của Kostrad, đóng ở khu Pasuruan, phía Đông tỉnh Java. Tiểu đoàn này trước đây đã được trang bị các xe bọc thép trinh sát Scopion và xe chiến đấu bọc thép Stormer do Anh sản xuất.

Trong khi các xe tăng Leopard 2A6 đang được dự trữ trong Quân đội Đức, các xe tăng này sẽ được nâng cấp lên biến thể Leopard 2 Revolution hiện đại hơn. Bao gồm tăng cường lắp giáp chống mìn và các mô đun giáp bảo vệ tiên tiến, cho phép có thể chống lại các mối đe dọa từ tên lửa và súng phóng lựu chống tăng... hiện đại.

Trong năm 2012, Indonesia đã đặt mua 163 xe tăng khác nhau từ Đức, trong đó có 103 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 với 42 biến thể nâng cấp lên chuẩn Leopard 2 Revolution (MBT Leopard 2 Revolution) - biến thể hiện đại hóa mới nhất của xe tăng Leopard 2 cho xuất khẩu với khả năng chiến đấu vượt trội

Indonesia là khách hàng đầu tiên mua được loại xe tăng này, và trở thành quốc gia sở hữu loại xe tăng mạnh nhất, hiện đại nhất ở Đông Nam Á. Singapore cũng sở hữu vài chục xe tăng Leopard 2A4, nhưng là các biến thể nâng cấp trước đó, không hiện đại bằng biến thể mới nhất Leopard 2 Revolution của Indonesia.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại